Ban Đối ngoại Trung ương tổng kết năm 2020 và để ra phương hướng năm 2021

Chia sẻ
(VOV5) - Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại linh hoạt, bảo đảm phù hợp với tình hình thế giới, khu vực; chỉ đạo, hướng dẫn sát sao công tác đối ngoại nhân dân.

Ngày 29/12, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 Ban Đối ngoại Trung ương tổng kết năm 2020 và để ra phương hướng năm 2021 - ảnh 1Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.- Ảnh: baoquocte.vn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đề nghị mỗi đơn vị, mỗi cá nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, làm tốt công tác tham mưu, thẩm định cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đối ngoại; phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại với hình thức linh hoạt, bảo đảm phù hợp với tình hình thế giới, khu vực; chỉ đạo, hướng dẫn sát sao công tác đối ngoại nhân dân. Các ban, bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương trong các vấn đề đối ngoại cùng nhau lập thành tích to lớn hơn nữa góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay trong năm đầu tiên - năm 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu