Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp bước truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng chỉ rõ Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất.

Sáng 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp bước truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng” - ảnh 1Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được trong suốt chặng đường 30 năm qua, đóng góp hiệu quả vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng cũng chỉ rõ Bà Rịa - Vũng Tàu cần tập trung nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, thúc đẩy tái mở cửa, nối lại các chuỗi cung ứng và thị trường lao động, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm nay và hoàn thành tốt các mục tiêu cho cả giai đoạn 2021-2025, đóng góp tích cực và nhiều hơn nữa vào thành tựu chung của cả nước: “Lãnh đạo Đảng, Nhà nước mong muốn và tin tưởng, với truyền thống cách mạng của mình, với những nền tảng đã tạo dựng, với tiềm năng và lợi thế sẵn có, với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để mang đến cho cuộc sống của người dân ngày càng ấm no hạnh phúc, đầy đủ hơn nữa; góp phần tạo ra khí thế mới, vận hội mới, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””.

Tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước trao Huân chương độc lập hạng nhất cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiều 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đảng, phòng chống dịch COVID-19.. mà tỉnh đề ra. Thủ tướng đề nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngay từ đầu năm 2022 phải triển khai quyết liệt Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội. Thủ tướng đặc biệt quan tâm việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy phát triển vững chắc dịch vụ cảng biển và dịch vụ logistics; đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối hệ thống cảng và khu công nghiệp của tỉnh; tăng cường quảng bá du lịch, thúc đẩy tiến độ lựa chọn nhà đầu tư có đẳng cấp quốc tế, đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào các dự án du lịch lớn của tỉnh, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ bình thường mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu