Australia mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Australia và Việt Nam có mối quan hệ đối tác năng động được củng cố bởi các liên kết kinh doanh và cộng đồng mạnh mẽ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN trước thềm chuyến thăm Việt Nam từ ngày 26-28/6, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong khẳng định hai nước đang có quan hệ đối tác năng động dựa trên các mối quan hệ cộng đồng và doanh nghiệp mạnh mẽ và Australia mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với Việt Nam. 
Ngoại trưởng Wong cho rằng, trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia và Việt Nam có mối quan hệ đối tác năng động được củng cố bởi các liên kết kinh doanh và cộng đồng mạnh mẽ. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Ngoại trưởng Wong sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam để thảo luận về việc làm sâu sắc thêm các mối quan hệ này.

Cũng theo Ngoại trưởng Australia, hai nước đang cùng nhau chia sẻ những mục tiêu tham vọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương. Australia và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19. Đến nay, Australia đã cung cấp hơn 22 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam - là lượng vaccine lớn nhất mà Australia đã cung cấp cho các quốc gia đối tác. Bà Wong khẳng định sức mạnh của mối quan hệ giữa hai nước là dựa trên các mối liên kết gia đình và cộng đồng. Hiện Australia có hơn 300.000 người Australia gốc Việt và tiếng Việt là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ năm trong các gia đình ở Australia.

Chuyến thăm của bà Penny Wong tới Việt Nam diễn ra một tháng sau khi bà nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Australia.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu