ASIAN Cup 2019: Tự hào đội tuyển bóng đá Việt Nam

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Các cầu thủ Việt Nam thi đấu như thể là một thế lực của bóng đá châu lục, dù đây mới là lần thứ 2 góp mặt ở Asian Cup.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam trở thành đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào được vòng tứ kết giải vô địch bóng đá châu Á năm 2019 (ASIAN Cup 2019) sau khi thắng đội Jordan trong trận đấu tối 20/1. Kết thúc 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, hai đội hòa nhau tỷ số là 1-1.

Thi đấu đá phạt phạt luân lưu 11m, Việt Nam thắng Jordan với tỷ số 4-2. Đây có thể coi là bất ngờ lớn nhất tại ASIAN Cup 2019 cho tới thời điểm này.

ASIAN Cup 2019: Tự hào đội tuyển bóng đá Việt Nam - ảnh 1 Các cầu thủ tuyển Việt Nam vỡ òa sau khi đội nhà vào tứ kết sau loạt đá 11 mét cân não. - Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Một lần nữa, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park Hang-seo, quốc tịch Hàn Quốc, khẳng định tài năng khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vượt qua Jordan. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu như thể là một thế lực của bóng đá châu lục, dù đây mới là lần thứ 2 góp mặt ở Asian Cup. 

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Jordan, huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định đây không phải là chiến thắng may mắn. Toàn đội chơi tốt và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Bên phía Jordan, huấn luyện viên Vital Borkelmans thừa nhận đội bóng của mình thể hiện sự sợ hãi trong hiệp 2, nhất là sau khi bị gỡ hòa để rồi cuối cùng phạm sai lầm và phải chấp nhận thất bại trên chấm đá phạt luân lưu 11m.

Sau khi trận đấu kết thúc, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam đổ ra đường mừng chiến thắng đội nhà. Bạn Nguyễn Quốc Bảo, một cổ động viên Hà Nội, bày tỏ: “Mình rất quý trọng và yêu mến huấn luyện viên Park Hang Seo. Ông đã dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam đi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, hết tuyệt vời này đến tuyệt vời khác. Tuyệt vời! Tuyệt vời! Cảm ơn ông Park Hang Seo.”

Theo dõi trận đấu ở quán cà phê bóng đá ở Hà Nội, em Vũ Lê Phương, chia sẻ: “Hôm nay tôi thích nhất là hậu vệ Trọng Hoàng, cầu thủ chạy cánh phải. Trọng Hoàng chơi rất lăn xả.”

Truyền thông quốc tế đồng loạt lên tiếng khen ngợi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Jordan. Hãng tin AFP (Pháp) bình luận, nhà vô địch Đông Nam Á  lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước, là đội mạnh mẽ hơn, chơi hay hơn trong suốt 120 phút. Hãng tin Reuters (Anh) đánh giá đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn xuất sắc, phối hợp nhuần nhuyễn, kỹ thuật tốt. Trang web của Fox Sports Asia dẫn một loạt những bình luận của người hâm mộ khắp châu Á khen ngợi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Phần lớn người hâm mộ đều gọi đây là một “câu chuyện cổ tích” nhưng hoàn toàn xứng đáng khi Việt Nam chơi hay hơn Jordan. Tờ Chosun (Hàn Quốc) viết phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo thậm chí còn giúp họ chơi hay hơn hẳn đối thủ. Bị dẫn trước nhưng Việt Nam chiến đấu không mệt mỏi, liên tục dồn ép Jordan gỡ hòa 1-1 và chiến thắng trong loạt sút luân lưu 11m.

Giải vô địch bóng đá châu Á đấu được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) từ 5/1 đến 1/2/2019. Đây là giải đấu đầu tiên có 24 đội tranh tài, trước đây chỉ có 16 đội. Với những gì mà đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thể hiện, người dân Việt Nam hãnh diện, tự hào về các cầu thủ của mình và có quyền hy vọng vào một kết quả tốt đẹp trong trận tứ kết ngày 24/1 tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu