Anh mong muốn thúc đẩy Quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên ra “Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh: Định hướng phát triển  trong 10 năm tới”.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng thứ nhất Vương quốc Anh Dominic Raab thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-30/9/2020.

Ngày 30/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Dominic Raab. Kết thúc hội đàm, hai bên ra “Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh: Định hướng phát triển  trong 10 năm tới”.

Anh mong muốn thúc đẩy Quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam - ảnh 1 Quang cảnh hội đàm.- Ảnh TTXVN

Hai bên cam kết thúc đẩy đối thoại cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước; làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương và theo đuổi thương mại và đầu tư cởi mở hơn thông qua hội nhập kinh tế toàn cầu và khu vực, đồng thời đề cao một hệ thống thương mại đa phương mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên các quy tắc được thể hiện trong WTO; tăng cường mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương và sẽ cùng nỗ lực để hoàn tất và đưa vào thực hiện Hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo hướng nghiệp; tiếp tục trao đổi hợp tác Quốc phòng, trong đó ưu tiên hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân y, đào tạo, bao gồm đào tạo tiếng Anh, an ninh biển, bao gồm xây dựng năng lực thực thi pháp luật trên biển, hợp tác công nghiệp quốc phòng, hợp tác về bản đồ và thủy đạc.

Việt Nam - Vương quốc Anh tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thực thi một cách thiện chí Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS), giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS)…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu