Ấn tượng triển lãm “Cam Ranh: Hợp tác quân sự Việt Nam -LB Nga”

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 17/9, triển lãm “Cam Ranh: Hợp tác quân sự Việt Nam – LB Nga” khai mạc tại Bảo tàng Hải quân trung ương Nga mang tên Pyotr Đại đế ở thành phố Saint Petersburg. 

Triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ dự án mang tên “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lòng yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, 100 năm đồng hành”.

Ấn tượng triển lãm “Cam Ranh: Hợp tác quân sự Việt Nam -LB Nga” - ảnh 1

Đông đảo khách tham quan tham gia triển lãm. - Ảnh: Hồng Quân/Vietnam+

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Hải quân trung ương Nga Ruslan Nekhai nhấn mạnh triển lãm có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Liên Xô/LB Nga - Việt Nam (1950-2020), 40 năm thành lập Trung tâm Hậu cần kỹ thuật của Liên Xô tại Cam Ranh (1980 – 2020) và trong khuôn khổ Năm Hữu nghị chéo Việt – Nga (2019-2020). Sự kiện này sẽ “góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa LB Nga và Việt Nam”.

Về phần mình, Tham tán Công sứ Nguyễn Quỳnh Mai khẳng định, triển lãm giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về lịch sử tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, nhất là trong lĩnh vực hợp tác quân sự - quốc phòng. Việc tổ chức thành công triển lãm cho thấy không có khó khăn nào có thể cản trở việc duy trì và thúc đẩy quan hệ song phương nói chung và sự phối hợp giữa Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga với thành phố Saint Petersburg nói riêng.

Ấn tượng triển lãm “Cam Ranh: Hợp tác quân sự Việt Nam -LB Nga” - ảnh 2Giám đốc Bảo tàng Hải quân trung ương Nga giới thiệu về các hiện vật trưng bày. - Ảnh: Hồng Quân/Vietnam+ 

Triển lãm “Cam Ranh: Hợp tác quân sự Việt Nam – LB Nga” sẽ mở cửa đón khách tham quan từ nay đến hết năm 2020, trưng bày các mô hình tàu chiến, vũ khí, tranh ảnh, là bằng chứng lịch sử của mối quan hệ hợp tác quân sự Xô - Việt trong suốt những năm tháng bảo vệ Tổ quốc của quân và dân Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu