4 Bộ trưởng và 1 Trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn

Chia sẻ
(VOV5) - Tiêu chí lựa chọn nội dung chất vấn là nội dung nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. 

Cuối phiên họp chiều 27/05, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc có cuộc gặp gỡ chia sẻ với các cơ quan báo chí về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, dự kiến phiên chất vấn của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sẽ diễn ra từ ngày 4 - 06/06, với sự tham gia trả lời chất vấn của 4 vị Bộ trưởng và 1 Trưởng ngành.

4 lĩnh vực được các đại biểu Quốc hội lựa chọn chất vấn tại kỳ họp lần này gồm: nhóm vấn đề về an ninh trật tự; nhóm vấn đề về xây dựng; nhóm vấn đề về giao thông vận tải; nhóm vấn đề về văn hóa, nghệ thuật, du lịch. Ngoài phần trả lời chất vấn của 4 Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các Bộ trưởng liên quan cùng trả lời các vấn đề này. Chốt phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn hoặc phân công Phó Thủ tướng trả lời chất vấn.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm: “Tiêu chí lựa chọn nội dung chất vấn là nội dung nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Không chất vấn những vấn đề đã có trong Nghị quyết về chất vấn và Nghị quyết giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm chất vấn. Thứ ba là tổng thời gian tổ chức chất vấn. Trên cơ sở đó Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký gửi phiếu xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội rất sớm đề nghị các Văn phòng đoàn, các đại biểu Quốc hội gửi nội dung liên quan đến nhóm các vấn đề chất vấn”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu