Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc và thăm chính thức Cuba thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường mục tiêu hội nhập quốc tế của Việt Nam. 
(VOV5) - Chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc và thăm chính thức Cuba thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường mục tiêu hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc từ ngày 24-28/9  và chuyến thăm chính thức Cuba từ ngày 28-30/9. Chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc và thăm chính thức Cuba thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường mục tiêu hội nhập quốc tế của Việt Nam.  


Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác và phát triển - ảnh 1
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro trao tặng Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)


Cùng với việc tham gia tích cực, đóng góp thực chất vào quá trình thương lượng, thông qua Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc lần thứ 70 và đặt dấu mốc phát triển mới trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam- Cuba, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu Việt Nam đã chia sẻ với cộng đồng quốc tế nhiều quan điểm về mục tiêu phát triển của Việt Nam và các vấn đề song phương, đa phương.

Thông điệp về mục tiêu phát triển của Việt Nam

Dấu ấn nổi bật nhất của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc lần thứ 70 chính là việc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu trong ngày đầu tiên của Hội nghị khẳng định Việt Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực, huy động tất cả các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng để thực hiện thành công Chương trình nghị sự năm 2030 và các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Chủ tịch nước nêu bật các thông điệp và đề xuất lớn, gồm: Bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững ở mọi quốc gia; Các nước cần có quyết tâm chính trị cao, phát huy tối đa nội lực và tiềm năng đất nước, lồng ghép các Mục tiêu phát triển vào mọi chính sách, chiến lược về phát triển, trong đó con người luôn ở vị trí trung tâm; Cần tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển. Cùng với tham luận tại phiên họp chính của Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn có ba bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm thành công của Việt Nam về phát triển nông thôn bền vững, bảo đảm bình đẳng giới và việc Việt Nam tham gia hoạt động giữ gìn hoà bình của Liên hợp quốc.Từ những thông điệp này, các nước đối tác đã nhìn nhận Việt Nam không chỉ là biểu tượng đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn là hình mẫu về phát triển kinh tế-xã hội.

Đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam còn tiếp xúc song phương với Tổng thống, Thủ tướng, lãnh đạo Trưởng đoàn của gần 20 nước để trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc. Tất cả các nước khi tiếp xúc với đoàn Việt Nam đều đánh giá cao công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam, cho rằng với những thành tựu như vậy, Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với đề cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ khóa 2020 - 2021. Các nước tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, mong muốn phối hợp, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ từ nay đến năm 2030.


Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác và phát triển - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ thân mật bà con kiều bào, cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại LHQ và bạn bè Hoa Kỳ. Ảnh: sggp.org.vn


 Song song đó, các hoạt động song phương của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với các quan chức cấp cao chính phủ, học giả, đại diện doanh nghiệp, cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ góp phần triển khai thực chất kết quả chuyến thăm Hoa kỳ mới đây của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, cụ thể hóa tầm nhìn vạch ra trong Tuyên bố chung, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tăng cường quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam- Cuba.

Đấu tranh bảo vệ chủ quyền theo luật pháp quốc tế

Tại Diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc lần thứ 70 và các hoạt động ngoại giao song phương, đa phương nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác và phát triển - ảnh 3
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị do Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Hàn Quốc tổ chức về mô hình phát triểnnông thôn mới và cộng đồng bền vững. Ảnh: sggp.org.vn


Trong phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam đang nỗ lực cùng các nước ASEAN và các nước liên quan duy trì và củng cố hòa bình, an ninh trong khu vực nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững, trong đó có an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, con đường huyết mạch kết nối ASEAN với các nước và khu vực khác.Việt Nam kiên trì và nhất quán chủ trương giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng Luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên hợp quốc 1982, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Các hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến đi lần này góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Liên hợp quốc và các nước, các đối tác lớn và bạn bè truyền thống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu