Tạo hướng phát triển cho ngành du lịch Việt Nam

Diệu Linh
Chia sẻ
(VOV5)- Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết 08 ngày 16/1 về Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đã mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch Việt Nam. 

(VOV5)- Những năm qua, du lịch Việt Nam có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Tuy nhiên, so với những tiềm năng hiện có, du lịch Việt Nam vẫn chưa tận dụng hết những lợi thế của mình để trở thành một ngành kinh tế có đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước. Mới đây, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết 08 ngày 16/1 về Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đã mở ra hướng phát triển bền vững cho du lịch Việt Nam. 

15 năm qua (2001-2016), ngành du lịch Việt Nam triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Chính vì vậy, Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu đưa Du lịch Việt Nam từng bước hướng tới sự chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

 

Năm 2020, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đạt doanh thu 30 tỷ USD

Mục tiêu cụ thể của Việt Nam là đến năm 2020, thu hút từ 17 đến 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trên 10% GDP;tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có ngành kinh tế xanh phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. 

Tạo hướng phát triển cho ngành du lịch Việt Nam - ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lich


Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho biết: " Nghị quyết 08 là văn kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành Du lịch. Đây là dấu ấn đặc biệt trong lịch sử phát triển của ngành Du lịch Việt Nam vì đây là lần đầu tiên ngành Du lịch có Nghị quyết của Bộ Chính trị. Với quan điểm mạnh mẽ, những nội dung và mục tiêu lớn cùng với hệ thống các giải pháp toàn diện, đầy đủ, Nghị quyết thể hiện quyết tâm của Việt Nam tạo ra bước phát triển mới cho ngành Du lịch trên hành trình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn."

 

Hiện thực hóa những chính sách vào cuộc sống

Tài nguyên du lịch Việt Nam được đánh giá là giàu tiềm năng khi xếp thứ 24/141 quốc gia nhưng Du lịch Việt Nam lại đứng thứ 75/141 nền kinh tế về năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu. Chính vì vậy, chủ trương của Bộ chính trị về Phát triển du lịch được coi “cú hích” lớn cho lĩnh vực này, đồng thời cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp, như: Ðổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Trong đó tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về phát triển du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật; Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch và chú trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch… Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, cho biết thêm: " Một trong những quan điểm mạnh mẽ đột phá của chủ trương này là Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, có nội dung văn hóa sâu sắc. Vì vậy, phát triển du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, trong đó, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng dân cư địa phương là rất quan trọng. Vấn đề quan trọng nhất là phải đưa những chủ trường, chính sách vào cuộc sống và muốn đưa được vào cuộc sống thì các cơ quan phải thể hiện trách nhiệm của mình với mức cao nhất."

Tạo hướng phát triển cho ngành du lịch Việt Nam - ảnh 2
Nhà thờ đá Sa Pa - một địa điểm được khách du lịch yêu thích


Dự kiến tháng 4 tới, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thành dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển du lịch, để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và ban hành. Chương trình hành động xác định rõ nhiệm vụ, cụ thể hóa đường lối, trong đó ngoài ra sẽ căn cứ vào tình hình mỗi địa phương, ban ngành để giao nhiệm vụ cụ thể. Đặc biệt là chú trọng việc “Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội, người dân về phát triển du lịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu