Tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) -Ấn Độ hợp tác rất tốt trong việc cung cấp cho Việt Nam những học bổng đào tạo an ninh quốc phòng, đào tạo lực lượng để phục vụ binh chủng tiên tiến hiện đại của quân đội.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân đang thăm cấp Nhà nước Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm tạo thêm động lực mới cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, nhằm đưa mối quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ - ảnh 1Mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam Ấn Độ. -Ảnh Bnews 

Việc Tổng thống Ram Nath Kovind lựa chọn Việt Nam là nước châu Á đầu tiên để đi thăm sau khi ông nhậm chức thể hiện sự coi trọng của Ấn Độ dành cho Việt Nam, là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đang phát triển ngày càng tốt đẹp, hiệu quả giữa hai bên.

Nội hàm phong phú của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Từ khi Việt Nam và Ấn Độ ký kết Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016, hàng năm hai nước đều trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Đặc biệt, bên cạnh quan hệ tốt đẹp về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong những năm gần đây có những bước phát triển vượt bậc. Ấn Độ nay là một trong 12 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ - ảnh 2Lễ đón Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind 

Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ trong năm tài chính 2017 - 2018 đạt 12,83 tỷ USD, tăng 26,96% so với năm trước, trong đó Ấn Độ xuất khẩu sang Việt Nam đạt 7,81 tỷ USD tăng 15,13%, nhập khẩu đạt hơn 5 tỷ USD tăng 51,14%. Riêng trong 10 tháng năm 2018, kim ngạch hai chiều giữa hai nước đã đạt 9,2 tỷ UDS, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Với đà tăng trưởng như trên cùng với quyết tâm của chính phủ và doanh nghiệp hai bên, mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 15 tỷ USD vào năm 2020 như lãnh đạo hai nước đề ra hoàn toàn có thể đạt được.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho rằng: "Ấn Độ hiện nay là đối tác rất quan trọng của Việt Nam, là một trong 3 Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Ấn Độ cũng là một thị trường du lịch, xuất khẩu rộng lớn mà chúng ta chưa khai thác hết. Với một thị trường dân số 1,4 tỷ người, là một nước lớn mà trong lịch sử quan hệ với Việt Nam không hề có nghi kỵ hay tì vết nào. Vì thế có lòng tin chính trị, sự tin cậy rất cao và vì vậy tôi cho rằng tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn."

Sự tương đồng về lịch sử, văn hóa cũng là điều kiện thuận lợi để hai nước tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hợp tác an ninh quốc phòng là lĩnh vực nổi bật trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.

Nguyên thứ trưởng ngoại giao Đặng Đình Quý cho biết: "Hai bên có rất nhiều dự án hợp tác, trong việc trao đổi mua bán vũ khí, trong việc nghiên cứu khoa học công nghệ, chiến thuật, nhất là hợp tác đào tạo. Ấn Độ hợp tác rất tốt trong việc cung cấp cho Việt Nam những học bổng đào tạo an ninh quốc phòng, đào tạo lực lượng để phục vụ binh chủng tiên tiến hiện đại của quân đội bây giờ như tàu ngầm, máy bay thế hệ mới."

Chuyến thăm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực 

Việt Nam luôn đánh giá cao “Chính sách hành động hướng Đông” của Ấn Độ và khẳng định với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, Việt Nam làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ. Ngược lại, Ấn Độ cũng luôn khẳng định ASEAN là trung tâm của chính sách “Hành động hướng Đông” và trung tâm của giấc mơ "Thế kỷ châu Á" của Ấn Độ, trong đó Việt Nam là một trụ cột quan trọng của chính sách “Hành động hướng Đông” đó.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia và học giả Ấn Độ cũng nhận định chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cũng đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Ram Nath Kovind công du một quốc gia ở phía Đông của Ấn Độ, trong khi Việt Nam cũng là nước ASEAN đầu tiên mà nhà lãnh đạo Ấn Độ lựa chọn trong chuyến công du châu Á chính thức của mình.

Chuyến thăm làm sâu sắc hơn nữa sự tương tác song phương và mang lại những cơ hội để Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh quan hệ trong bối cảnh lớn hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu