Hỗ trợ công dân Việt Nam tại Ukraine: thiêng liêng nghĩa đồng bào

Nhóm phóng viên VOV
Chia sẻ
(VOV5) -

Những ngày qua, trước diễn biến chiến sự phức tạp tại Ukraine, Chính phủ Việt Nam đã triển khai các chuyến bay đưa công dân về nước, cùng với đó là sự hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm thiết yếu và các điều kiện cần thiết khác trong quá trình công dân di chuyển từ Ukraine sang các nước láng giềng để về Việt Nam. Sự quan tâm kịp thời này phần nào đã giúp cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine bớt khó khăn, làm nổi bật nghĩa đồng bào, củng cố tình đoàn kết dân tộc.

Theo thống kê, cộng đồng người Việt tại Ukraine hiện có khoảng gần 7.000 người. Những ngày qua, Việt Nam đã triển khai 4 chuyến bay (2 chuyến do Nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí và 2 chuyến do doanh nghiệp tài trợ), giúp đưa hơn 1.100 người Việt Nam và thành viên gia đình ở Ukraine về nước an toàn.

Hỗ trợ công dân Việt Nam tại Ukraine: thiêng liêng nghĩa đồng bào - ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo về tình hình bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine. Ảnh: VOV

Dành ưu tiên cao nhất cho việc bảo hộ công dân

Ngay khi tình hình ở Ukraine có chiều hướng diễn biến phức tạp, lãnh đạo Việt Nam xác định: một trong những quan tâm hàng đầu và dành ưu tiên cao nhất là bảo đảm an ninh và an toàn về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc với một số bộ, ngành về bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine, ngày 6/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Tinh thần chỉ đạo chung là không được để người dân Việt Nam trong vùng chiến sự bị thiệt mạng, bị thương. Chính vì vậy công tác bảo hộ công dân cần được đặc biệt quan tâm. Cùng với đó là không được để người dân trong quá trình đi lại bị đói, lạnh. Tinh thần nhân đạo, trách nhiệm là việc rất cấp thiết hiện nay. “Máu chảy ruột mềm”, chúng ta phải dành ưu tiên cao nhất cho công tác này."

Trong khi đó, Chính phủ đã thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình Ukraine do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng. Thủ tướng cũng ban hành Công điện về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại Ukraine; chỉ đạo bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản cho công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine và các nơi có liên quan. Đồng thời xây dựng phương án sơ tán công dân và thành viên cơ quan đại diện ở Ukraine khi cần thiết và triển khai hỗ trợ về nơi ở, lương thực, thực phẩm thiết yếu và các điều kiện thiết yếu khác.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, những ngày qua, các chuyến bay đưa những công dân có nguyện vọng về nước đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Dù là do Nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí hay do doanh nghiệp tài trợ, các chuyến bay đều đã được các bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam liên quan, doanh nghiệp cùng hội đoàn người Việt sở tại phối hợp, hiệp đồng tổ chức hết sức chu đáo, kịp thời, thấm đậm tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa đồng bào.

Cùng với việc đưa công dân Việt Nam về nước, tính đến chiều ngày 12/3, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 4500 người từ Ukraine sang các nước lân cận. Các cơ quan đại diện phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và các hội đoàn người Việt ở nước sở tại đón, thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con; tiếp nhận hồ sơ, xử lý các vướng mắc về giấy tờ để bà con nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết để về nước trên các chuyến bay tiếp theo.

Hỗ trợ công dân Việt Nam tại Ukraine: thiêng liêng nghĩa đồng bào - ảnh 2Đại sứ Nguyễn Hùng (phải) dẫn đầu đoàn công tác đón bà con người Việt từ Ukraine sơ tán sang Ba Lan. Nguồn: ĐSQ VN tại Ba Lan

Ông Nguyễn Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan kiêm nhiệm Lit va, cho biết: "Rất nhiều bà con từ Ukraina sang Ba Lan không có đủ giấy tờ theo quy định của Ba Lan như hộ chiếu hay giầy tờ tuỳ thân. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã làm việc với Cơ quan Biên phòng Ba Lan để giúp bà con. Chúng tôi cũng tiến hành xác minh nhanh và làm cam kết để Cơ quan Biên phòng Ba Lan cho phép bà con sớm được nhập cảnh."

Nâng cao tình đoàn kết dân tộc

Những chỉ đạo từ sớm, quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Việt Nam, sự hỗ trợ, tạo mọi điều kiện của Đại sứ Việt Nam ở các nước có chuyến bay về Việt Nam, đã làm ấm lòng bà con người Việt trong hành trình sơ tán khỏi khu vực chiến sự. Chị Lưu Thị Hảo ( Bắc Giang), từ Ukraine về nước, chia sẻ: "Tôi rất cảm động, không nói nên lời, cảm ơn Nhà nước đã đưa bà con về đến nơi an toàn. Chúng tôi cũng cảm ơn bà con ở các nước Rumani, Moldova đã giúp đỡ chúng tôi lúc khó khăn. Tôi không nghĩ có ngày được trở về quê hương nhưng với sự giúp đỡ của Đại sứ quán, cộng đồng bà con người Việt ở các nước mà giờ chúng tôi đã có mặt ở đây."

Hỗ trợ công dân Việt Nam tại Ukraine: thiêng liêng nghĩa đồng bào - ảnh 3Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan hỗ trợ thủ tục lên máy bay cho công dân Việt sơ tán từ Ukraine. Ảnh: TTXVN

Chị Nguyễn Thị Én (Nghệ An) bày tỏ: "Em rất vui sướng và hạnh phúc khi được Nhà nước hỗ trợ để về được quê hương. Đặc biệt cộng động người Việt ở nước ngoài đã tận tình giúp đỡ vễ chỗ ăn, uống đi lại. Người Việt mình đến đâu cũng cảm nhận được sự tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn.Đại sứ quán tại các nước cũng luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi."

Trong những ngày tới, sẽ có thêm nhiều chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ bà con phương tiện đi lại, chỗ ăn ở tạm thời và các nhu yếu phẩm tiếp tục được quan tâm.

Với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Việt Nam, sự chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước của các doanh nghiệp, hội đoàn, việc bảo hộ công dân đang được triển khai tích cực, qua đó khẳng định tinh thần nhân đạo, nghĩa đồng bào, khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu