Đặc xá - sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước Việt Nam

Hoàng Thái - Việt Cường
Chia sẻ
(VOV5) -Đặc xá là chủ trương lớn của Nhà nước Việt Nam và được thực hiện hằng năm vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước. Chuẩn bị cho đợt đặc xá năm nay, cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất mọi thủ tục, để mở ra cơ hội hoàn lương cho những người đã từng lầm lạc.

(VOV5) -Đặc xá là chủ trương lớn của Nhà nước Việt Nam và được thực hiện hằng năm vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước. Chuẩn bị cho đợt đặc xá năm nay, cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn tất mọi thủ tục, để mở ra cơ hội hoàn lương cho những người đã từng lầm lạc.

Trại giam Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đang giam giữ, cải tạo trên 2000 phạm nhân. Với chính sách khoan hồng của Nhà nước, cứ mỗi dịp Quốc khánh hằng năm, nhiều phạm nhân lại có chung tâm trạng hồi hộp, chờ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Phạm nhân Trần Doãn Sinh, năm nay được Hội đồng đặc xá trại giam xét hồ sơ gửi lên cấp trên đề nghị đặc xá, cho biết: Khi mới nhận bản án 15 năm, tôi buồn lắm. Nhưng được sự động viên, giáo dục của cán bộ trong trại, đến khi tôi nhận thấy những việc làm của mình là sai trái thì lúc đấy tư tưởng cải tạo của mình ngày một thuận lợi. Vì vậy, tôi đã phấn đấu bằng mọi nỗ lực để hoàn thành công việc mà cán bộ giao cho để mong ngày sớm nhất được đặc xá về với gia đình. Tôi luôn nghĩ rằng khi được đặc xá tôi sẽ trở về nuôi dạy con cái ăn học đến nơi đến chốn để cho chúng không bao giờ đi vào vết xe đổ của tôi nữa.

Đặc xá - sự khoan hồng đặc biệt của nhà nước Việt Nam - ảnh 1

Đợt đặc xá năm nay, trại Hồng Ca thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, từ việc tuyên truyền để phạm nhân hiểu về điều kiện để được xét duyệt đặc xá đến tổ chức cho phạm nhân dân chủ bình xét các trường hợp đủ tiêu chuẩn đặc xá. Vì vậy, 132 trường hợp được trại xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá năm nay đều nhận được sự tán thành cao của các phạm nhân.

Trong khi đó, sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước về Đặc xá năm 2013 và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương, lãnh đạo trại giam Yên Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, nhanh chóng triển khai cụ thể, đảm bảo để các đối tượng cải tạo tốt được hưởng chính sách khoan hồng. Hiện trại giam Yên Hạ đã gửi hồ sơ 81 trường hợp phạm nhân đề nghị được đặc xá trong dịp Quốc khánh năm nay. Thượng tá Phạm Xuân Nghiệp, Giám thị Trại giam Yên Hạ, khẳng định:Trong quá trình xét duyệt chúng tôi đảm bảo là mọi phạm nhân được biết, được nghe và niêm yết tất cả các tiêu chuẩn, quy trình để xét đặc xá cho phạm nhân. Chính vì vậy, các phạm nhân đã hiểu biết và nắm chắc điều kiện. Có nhiều phạm nhân đã tự giới thiệu mình đã đủ điều kiện để xét đặc xá lần này và cũng có nhiều phạm nhân thấy mình chưa đủ điều kiện đã xin rút. Có thể khẳng định là chúng tôi đã thực hiện công tác đặc xá công khai, đúng trình tự, quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Cùng với quá trình chuẩn bị tại các trại giam, các tổ thẩm định liên ngành đã trực tiếp kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ gốc của phạm nhân với hồ sơ đề nghị đặc xá; các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá cũng trực tiếp đến trại giam kiểm tra và tiến hành thẩm định hồ sơ, danh sách người được đề nghị đặc xá. Trong khi đó, Viện kiểm sát nhân dân  kiểm soát chặt chẽ việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá; Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương đã xét duyệt, thẩm định kỹ càng hồ sơ, danh sách người được đề nghị đặc xá trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng đặc xá Trung ương, cho biết: Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, nhằm khuyến khích họ ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo, phấn đấu, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội; đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù. Đặc xá phải được tiến hành chặt chẽ đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện, không để sót lọt và tiêu cực xảy ra; bảo đảm yêu cầu đối nội, đối ngoại, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. 

Đặc xá, tha tù trước thời hạn là chính sách nhân đạo của Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 4 đợt đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hơn 48 nghìn phạm nhân, trong đó có nhiều phạm nhân là người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. Công tác đặc xá của Việt Nam được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Con số 30% tù nhân được đặc xá và tỷ lệ chỉ dưới 1% trong số đó tái phạm đã khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả của chính sách này./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu