Chuyến thăm lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Vũ Duy
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  là chuyến thăm lịch sử đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng toàn diện và thực chất.
(VOV5) -Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Chính quyền Tổng thống Barack Obama. Với phương châm gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai...để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  là chuyến thăm lịch sử đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng toàn diện và thực chất. 

Chuyến thăm lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama gặp gỡ báo chí tại Nhà Trắng


Ngay từ khi có thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Hoa Kỳ, dư luận trong nước và quốc tế đã dành sự quan tâm theo dõi đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Hoa Kỳ và lại đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm hai nước bình thường hóa quan hệ. Hình ảnh Tổng thống B.Obama bắt tay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng, được đăng tải nổi bật trên trang nhất của nhiều cơ quan báo chí lớn của thế giới cho thấy đây thực sự trở thành một sự kiện truyền thông quốc tế.

 

Cuộc hội đàm cho tương lai

Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama dự kiến chỉ trong 45 đến 60 phút nhưng thực tế đã kéo dài tới 95 phút tại Nhà Trắng. Thành phần tham dự hội đàm của phía Hoa Kỳ ở cấp rất cao, điều đặc biệt chưa có tiền lệ. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một cách cởi mở, chân thành và thực chất về quan hệ song phương, kể cả những vấn đề còn khác biệt. Tuyên bố với truyền thông sau hội đàm, Tổng thông B.Obama đã nói “đây là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam và Hoa Kỳ đối thoại xa hơn về tầm nhìn trong mối quan hệ hợp tác toàn diện”. Còn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Quá khứ không ai có thể thay đổi được nhưng tương lai thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Trên cơ sở nhìn lại một cách toàn diện quan hệ 2 nước trong thời gian vừa qua, nhất là 20 năm gần đây, chúng tôi đã trao đổi sâu rộng và khá toàn diện hướng sắp tới hai nước phải tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp hơn nữa, hướng tới một chất lượng tốt hơn, làm sâu sắc hơn mối quan hệ toàn diện”.

 

Chuyến thăm lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ - ảnh 2
Tổng Bí thư tiếp và đối thoại với các lãnh tụ tôn giáo Hoa Kỳ


Tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam – Hoa Kỳ đạt được là minh chứng cho quyết tâm của lãnh đạo hai nước định hướng quan hệ trong 20 năm tới trên tất cả các lĩnh vực. 15 văn kiện được ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần, thống nhất việc thúc đẩy quá trình đàm phán để sớm hoàn tất, ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tháo gỡ các rào cản thương mại. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết: “Trong Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ, hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để sớm kết thúc Hiệp định TPP và thực hiện các cải cách đáp ứng yêu cầu cao và tính chất toàn diện của TPP. Chắc chắn sau chuyến thăm lịch sử này, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới”.

 

Tăng cường lòng tin chính trị, vượt qua những khác biệt 

20 năm là một khoảng thời gian không dài trong lịch sử bang giao giữa các quốc gia. Nhưng trong 20 năm ấy, vượt lên những khác biệt và quá khứ, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã từng bước xây dựng lòng tin chính trị. Từ đó thúc đẩy các mối quan hệ khác phát triển, trong đó có lĩnh vực an ninh- quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói về chuyến thăm Hoa Kỳ lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Trong Tuyên bố chung của hai nước, cũng như nội dung hội đàm của hai vị nguyên thủ thì cũng nhắc sâu về mối quan hệ quốc phòng, nhất là khẳng định lại việc sẽ thực hiện một cách đầy đủ bản ghi nhớ quốc phòng 2011, cũng như là Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng mà hai Bộ trưởng Quốc phòng vừa mới ký vào tháng 6 vừa qua tại Hà Nội. Điều đó chứng tỏ là quan hệ quốc phòng thực sự có đóng góp trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước, nhất là xây dựng lòng tin”.

 

Về những vấn đề còn khác biệt, trong chuyến thăm, trên tinh thần thẳng thắn, không né tránh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi với các học giả của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Hoa Kỳ, lãnh đạo các tôn giáo Hoa Kỳ về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo ở Việt Nam. Là thành viên của đoàn các tôn giáo tháp tùng Tổng Bí thư, Thượng tọa Thích Chí Thiện đánh giá cao việc tổ chức các cuộc đối thoại như thế này: “Tổng Bí thư với cách trả lời chân tình, đưa ra thông điệp về đời sống tự do, tôn giáo ở Việt Nam rất rõ ràng. Đời sống tôn giáo ở Việt Nam không có mâu thuẫn, xung đột thể hiện qua thành phần phái đoàn tôn giáo tháp tùng Tổng Bí thư bao gồm Phật Giáo, Tin Lành. Qua đó các mục sư của Mỹ rất phấn khởi khi biết được những thông tin cụ thể. Chúng tôi qua những câu chuyện trao đổi bên lề cũng thể hiện chúng tôi có quyền hoàn toàn tự do không bị nghiêm cấm về bất kỳ vấn đề gì, trong hành đạo, trong phát triển tổ chức của mình, trong giáo dục tôn giáo”.

 

Triển vọng mới về tình hữu nghị tốt đẹp, lâu bền

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có cuộc gặp gỡ với cộng đồng kiều bào tại Hoa Kỳ. Hình ảnh Tổng Bí thư cùng bà con vỗ tay và cùng hát “Nối vòng tay lớn” là một dấu ấn đẹp, thể hiện cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất của dân tộc Việt Nam. Tại thành phố New York, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon tại trụ sở Liên hợp quốc. Tại cuộc gặp này, một lần nữa người đứng đầu Tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh nhắc lại quan điểm về vấn đề Biển Đông, đó là ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

 

Cách đây gần 70 năm, Trong bức thư gửi Tổng thống Truman, ngày 16/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục tiêu của Việt Nam là "độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ". Giờ đây, hai nước đã và đang hiện thực hóa mong muốn ấy. Chuyến thăm đến Hoa Kỳ lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt nền móng vững chắc để quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ có những đột phá, vươn lên tầm cao mới trong thời gian tới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu