Chung tay cùng Chính phủ chống dịch

Hoa Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Toàn dân đồng hành cùng Chính phủ tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh.

Trong hơn 2 tháng qua, Chính phủ và các ngành chức năng của Việt Nam nỗ lực cao độ chống dịch COVID - 19. Nhờ đó, đến nay, dịch vẫn trong tầm kiểm soát, sức khỏe nhiều bệnh nhân tiến triển tích cực. Trong quá trình chống dịch, Chính phủ Việt Nam nhận được nhiều sự ủng hộ bằng tinh thần, vật chất  từ các doanh nghiệp, tổ chức và người dân ở trong và ngoài nước. Những đóng góp quý giá này đã tiếp sức cho Chính phủ Việt Nam, xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái.

Chung tay cùng Chính phủ chống dịch - ảnh 1

Ảnh minh họa

Việt Nam đang đứng trước những thời khắc hết sức quan trọng, đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 có quy mô toàn cầu. Trong hơn 2 tháng qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch bệnh ở quy mô chưa từng có tiền lệ.

Sự đồng lòng

Đồng hành cùng Chính phủ tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, Trung ương Giáo hội Việt Nam đã ủng hộ 5 phòng áp lực âm, tổng trị giá khoảng 130 nghìn USD, để điều trị bệnh nhân COVID – 19. Những phòng áp lực âm này sẽ được chuyển đến cho các bệnh viện ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bắc Ninh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện,  Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết: "Đồng bào phật tử và bà con nhân dân rất hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, MTTQ để chung tay phòng chống dịch, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ đầy lùi dịch COVID - 19. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đóng góp, phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban trị sự các tỉnh để cùng chung tay chiến thắng dịch bệnh. Đồng thời giáo hội cũng vận động tăng ni, phật tử thực hiện đúng khuyến cáo, yêu cầu của Bộ Y tế".

Hưởng ứng lời kêu gọi mỗi người dân, tùy theo khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức góp sức…, Tập đoàn TH True Milk và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 1 triệu ly sữa tới các y, bác sĩ, cán bộ và người bị cách ly trên cả nước; Công ty Honda Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng (hơn 430 nghìn USD); Công ty Mỹ Phẩm Việt Hương trao tặng 100 nghìn chai nước rửa tay khô. Bà Thái Hương, đại diện Tập đoàn TH True Milk cho biết: "Tôi nghĩ rằng, sự giúp đỡ tự nguyện, đó là từ tấm lòng. Từ tấm lòng đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt. Ngoài vấn đề tự giác, tự nguyện, thì những người nhìn thấy trách nhiệm phải chung tay cùng chính phủ, cùng cộng đồng".

Ông Phạm Văn Sinh, Công ty TNHH Việt Hương, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn góp sức cùng với cộng đồng phòng tránh đại dịch để Đại dịch nhanh hết, kinh tế Việt Nam ổn định để những doanh nghiệp như chúng tôi cùng đóng góp nhiều hơn nữa cho nhà nước và toàn dân".

Nguồn động viên quý giá

Sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho công tác phòng chống dịch COVID - 19 không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn ý nghĩa rất quan trọng về tinh thần, đạo lý. Hơn nữa, đây là nguồn lực rất đáng kể cho đất nước khi  đến nay đã nhận được hơn 12 triệu USD và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới.  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: "Đối với nguồn lực vận động được từ Trung ương, chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID -19 mà cơ quan thường trực là Bộ Y tế để đảm bảo công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đảm bảo đúng mục đích và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Sự đoàn kết, đồng lòng, toàn dân chống dịch những ngày này là thực tế sinh động về tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Những đóng góp to lớn và quý giá này cho thấy sự tin tưởng vào những quyết sách phòng, chống đại dịch của Chính phủ Việt Nam, hơn nữa còn góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu