Chiến thắng 30/4/1975 - biểu tượng của sức mạnh đoàn kết

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5)- Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Việt Nam cách đây 38 năm, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là sự hội tụ của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quan trọng là sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Sức mạnh này đã cùng làm nên đại thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

(VOV5)- Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân Việt Nam cách đây 38 năm, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là sự hội tụ của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quan trọng là sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Sức mạnh này đã cùng làm nên đại thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng 30/4/1975 - biểu tượng của sức mạnh đoàn kết - ảnh 1
Ảnh tư liệu

Có thể nói cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong suốt 30 năm là một bức tranh đại đoàn kết sinh động. Toàn thể dân tộc Việt Nam đã kết thành một khối vững chắc không gì có thể lay chuyển. Tại miền Bắc, khẩu hiệu ''tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược'' đã trở thành hành động của hàng triệu người dân. Các phong trào thi đua ''vì miền Nam ruột thịt'' như phong trào thanh niên ''ba sẵn sàng'', phụ nữ ''ba đảm đang'', nông dân ''tay cày tay súng", công nhân "tay búa tay súng", học sinh "làm nghìn việc tốt chống Mỹ, cứu nước''...thu hút mọi tầng lớp, mọi thành phần, mọi lứa tuổi. Trong khi đó, tại miền Nam, quân và dân các địa phương đẩy mạnh tiến công quân sự, chính trị và binh vận trên khắp 3 vùng chiến lược: rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị. Ngay giữa vòng vây của địch, nhân dân các giới, các tôn giáo đã đoàn kết, sáng tạo, xây dựng nhiều phương thức đấu tranh, hình thành nhiều phong trào đấu tranh đô thị để tạo dựng thế trận chiến tranh nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Công Trang, nguyên Phó Chính ủy Binh đoàn Hương Giang, người chứng kiến giây phút đầu hàng vô điều kiện của nội các Dương Văn Minh và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ngày 30/4/1975, nhớ lại: Hơn 100 xe tư nhân chở bộ đội quân đoàn 2 vào giải phóng Sài Gòn mà không một người nào lấy một xu của quân giải phóng. Có xe cả gia đình ngồi cùng với chúng tôi vào đến Sài Gòn và chỉ lấy 1 tờ Giấy chứng nhận đã chở bộ đội vào tham gia giải phóng Sài Gòn. Hay là khi qua các sông mà bị địch phá mất cầu thì nhân dân địa phương cho bộ đội mượn xuồng, ca nô, thuyền, các loại tàu bè mà nhân dân có. Nhân dân cũng chỉ đường cho chúng tôi chọn đường tắt, đường vòng hoặc cùng với chúng tôi làm gấp đường quân sự để bộ đội hành quân.”

Có được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là do nhân dân đồng lòng chiến đấu vì mục tiêu chung đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ, thống nhất Tổ quốc. Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá: Giải phóng miền Nam chính là sức mạnh của đoàn kết dân tộc, không phân biệt thành phần, tôn giáo. Toàn dân kháng chiến, toàn dân đánh giặc, trong đó không thiếu được sự lãnh đạo tài tình, kiệt xuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiến thắng 30/4/1975 - biểu tượng của sức mạnh đoàn kết - ảnh 2

Tín đồ Công giáo ở TP HCM tham gia buổi lễ diễu hành kỷ niệm 5 năm ngày thống nhất vào 30/4/1980 - Ảnh: Philip Jones Griffiths

Cùng với tinh thần đoàn kết của nhân dân, chiến thắng 30/4/1975 còn là minh chứng tinh thần đoàn kết nội bộ, sự đồng lòng, nhất trí từ trên xuống dưới, từ tướng tới quân. Quyết tâm của quân và dân Việt Nam đã trở thành vũ khí sắc bén trong mọi trận chiến đấu chống đội quân nhà nghề Mỹ. Cựu binh Mỹ Barry Romo, người từng tham chiến tại Việt Nam, chia sẻ: Tất cả chúng tôi đều thấy rõ quyết tâm trong mỗi con người Việt Nam. Telford Taylor, Trung tướng Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, từng nói quyết tâm của người Việt Nam lớn đến nỗi dù đạn bom có ác liệt đến đâu cũng không bao giờ khuất phục được họ.

Góp phần vào đại thắng Mùa xuân năm 1975 còn phải kể đến phong trào đoàn kết quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, các tổ chức đoàn kết với Việt Nam ở các nước châu Âu, châu Á, Phi, Mỹ Latinh và đông đảo nhân dân  tiến bộ trên thế giới đã xuống đường mít tinh ủng hộ Việt Nam, lên án chiến tranh của Mỹ. Nguyên Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Trịnh Ngọc Thái nhìn nhận: Sức mạnh của dư luận đã trở thành sức ép đối với chính sách xâm lược của Mỹ, là sự cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam. Đây là một trong những sáng tạo để hình thành một mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ Việt Nam.     

Đại thắng ngày 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước chính là biểu tượng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết Việt Nam. Đoàn kết quân – dân kết hợp với đoàn kết quốc tế đã trở thành sức mạnh vô địch làm nên chiến thắng vĩ đại trong thế kỷ 20./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu