Các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế phối hợp hành động vì sự nghiệp chung

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 18 là dịp để Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, với các Đảng Cộng sản và công nhân các nước trên thế giới.

(VOV5) - “Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 18” vừa kết thúc tại Hà Nội cuối tuần qua với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, đại diện cho các đảng cộng sản và công nhân các nước từ tất cả các châu lục trên thế giới. Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 18 là dịp để Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, với các Đảng Cộng sản và công nhân các nước trên thế giới.

Các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế phối hợp hành động vì sự nghiệp chung - ảnh 1
Các đại biểu dự Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân chụp ảnh chung (Ảnh: TTXVN)


Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân được hình thành từ năm 1998. Qua 18 năm hoạt động, Cuộc gặp đã thu hút được sự tham gia của hơn 120 Đảng Cộng sản và công nhân từ 85 nước trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc gặp này. Không chỉ là diễn đàn quan trọng để các Đảng Cộng sản và công nhân trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác, phối hợp hành động vì sự nghiệp đấu tranh chung, cuộc gặp lần này còn là dịp để Việt Nam giới thiệu những thành tựu đổi mới của Việt Nam, khẳng định trách nhiệm của Việt Nam cho phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế.


Việt Nam nhận được sự đánh giá cao của các đảng quốc tế


Các đại biểu quốc tế tham dự Cuộc gặp đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những thành tựu đổi mới và đóng góp của Việt Nam cho phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế.


Đại diện các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế đều cảm nhận được sự chuẩn bị chu đáo và có sự đón tiếp nồng hậu và ấm cúng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc gặp đã trở thành cơ chế của các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế. Với việc đăng cai tổ chức Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 18, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng góp tích cực trong hoạt động phong trào cộng sản công nhân quốc tế và rất coi trọng phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.


Các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế phối hợp hành động vì sự nghiệp chung - ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay thân mật các Trưởng đoàn đại biểu (Ảnh: TTXVN)


Bà Sounthone Xayachack, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khẳng định: "
Việt Nam - Hồ Chí Minh là cụm từ là các Đảng Cộng sản công nhân quốc tế coi trọng. Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam là kinh nghiệm quý báu đối với Đảng Cộng sản công nhân quốc tế và nhân dân trên toàn thế giới những Đảng đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, xã hội chủ nghĩa".


Các đại biểu quốc tế đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những thành tựu đổi mới và đóng góp của Việt Nam cho phong trào Cộng sản và công nhân Quốc tế. ÔNg Shelby Richarson, Đảng Cộng sản Mỹ, chia sẻ: "
Chính những thành công của Đảng Cộng sản Việt nam đã tạo cảm hứng cho các Đảng Cộng sản trên thế giới. Đó là minh chứng sống động về các thành quả ấn tượng bất chấp các bạn phải vượt qua rất nhiều khó khăn".


Phối hợp hành động vì sự nghiệp đấu tranh chung


Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 18 đã đề ra những nội dung rất thiết thực, đáp ứng yêu cầu của các Đảng Cộng sản và công nhân trong thời điểm hiện nay, trong đó có việc trao đổi về tình hình quốc tế, về lý luận và thực tiễn, sách lược đấu tranh của các Đảng Cộng sản trong tình hình nhiều biến động như hiện nay.


Cuộc gặp lần này cũng đề ra mục tiêu, trong tình hình hiện nay phải làm thế nào để có thể đổi mới các cơ chế phối hợp và các hành động chung giữa các Đảng. Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Trần Đắc Lợi cho rằng trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra tác động lớn đến lợi ích của nhân dân lao động hiện nay thì các Đảng Cộng sản và công nhân là lực lượng đang đi đầu trong cuộc đấu tranh bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động. Đấu tranh vì hòa bình cũng là 1 trong những mục tiêu nhất quán và xuyên suốt của các Đảng Cộng sản và đó cũng là lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh chống chiến tranh, chống xâm lược, chống can thiệp, bảo vệ độc lập chủ quyền của các quốc gia vì thế giới hòa bình, bình đẳng giữa các dân tộc.


Ông Trần Đắc Lợi khẳng định: "
Trong thời gian qua nhiều Đảng Cộng sản và nhân dân các nước trên thế giới đã bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Tại cuộc gặp lần này các Đảng Cộng sản và công nhân hiểu thêm và tăng cường thêm đoàn kết với nhân dân ta. Hiện nay các Đảng thống nhất trong văn kiện cuối cùng bày tỏ tình đoàn kết đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam”.


Qua 18 năm hoạt động, Cuộc gặp Quốc tế các Đảng cộng sản và công nhân đã trở thành diễn đàn quan trọng nhất của lực lượng cộng sản, công nhân quốc tế hiện nay. Với lần đầu tiên đăng cai tổ chức, Cuộc gặp là dịp để các đảng quốc tế tìm hiểu về công cuộc đổi mới ở Việt Nam, tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các Đảng Cộng sản và công nhân các nước, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trong bối cảnh tình hình hình quốc tế đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu