Các địa phương tổ chức Đại hội Đảng bộ và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

Chia sẻ
(VOV5) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, khai mạc sáng nay với chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân.

(VOV5) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, khai mạc sáng nay với chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; phấn đấu đưa Kiên Giang thành tỉnh phát triển khá trong cả nước".

Các địa phương tổ chức Đại hội Đảng bộ và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới - ảnh 1
Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng bỏ phiếu Ban Chấp hành mới


Tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư, chú trọng phát triển kinh tế biển, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như nuôi trồng, đánh bắt hải sản xa bờ, vận tải biển, du lịch biển đảo; sớm xây dựng chiến lược về khai thác và bảo vệ tài nguyên để phát huy tiềm năng đất đai, rừng và biển đảo; tạo điều kiện thuận lợi cho Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Về công tác xây dựng Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ: "Tỉnh cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, gắn với thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, xây dựng đảng bộ, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Bên cạnh đó, đổi mới và tăng cường công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.  

Các địa phương tổ chức Đại hội Đảng bộ và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới - ảnh 2
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)


Cùng ngày, ông Trần Quốc Vượng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Bắc Kạn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, vùng trọng điểm, mặt hàng chủ lực, khai thác phát huy tốt các tiềm năng lợi thế, lấy phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp là lĩnh vực chính trong phát triển kinh tế. 

Cũng trong ngày hôm nay, Đảng bộ các tỉnh, thành gồm: Đà Nẵng, Long An, Trà Vinh, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Bình Định hoàn thành chương trình Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, bầu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu