Việt Nam đóng góp vật tư y tế trị giá 5 triệu USD cho Kho dự phòng vật tư y tế của ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Các nhà lãnh đạo cấp cao khu vực sẽ thảo luận về Khung hành lang đi lại ASEAN và sẽ áp dụng giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trong toàn khu vực. 

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 21/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 vào tuần tới, các nhà lãnh đạo cấp cao khu vực sẽ thảo luận về Khung hành lang đi lại ASEAN và sẽ áp dụng giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trong toàn khu vực.

Việt Nam đóng góp vật tư y tế trị giá 5 triệu USD cho Kho dự phòng vật tư y tế của ASEAN - ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 21/10. Ảnh: Nguyễn Hồng/baoquocte.vn

Bà Lê Thị Thu Hằng thông tin các nước ASEAN sẽ triển khai sử dụng 10,5 triệu USD từ Quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19 để mua vaccine cho các nước thành viên. Với tinh thần chủ động, Việt Nam dự kiến công bố danh mục vật tư y tế trị giá 5 triệu USD sẽ đóng góp cho Kho dự phòng vật tư y tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu