Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch AMEM 38

Chia sẻ
(VOV5) - Các Bộ trưởng Năng lượng ASEAN ra Tuyên bố chung Bandar Seri Begawan về An ninh năng lượng và Chuyển dịch năng lượng.
Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch AMEM 38 - ảnh 1Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39 (AMEM 39) - Ảnh: VOV

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 39 (AMEM 39) và các Hội nghị liên quan với chủ đề “Chúng ta Quan tâm Chúng ra sẵn sàng Chúng ta thịnh vượng” (We care We prepare We Prosper) diễn ra từ ngày 13 – 16/09 theo hình thức trực tuyến.

Tại phiên khai mạc sáng 15/09, từ Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tuyên bố chuyển giao vai trò Chủ tịch AMEM 2021 cho ông Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md Hussein, Bộ trưởng Năng lượng Brunei.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói: "Để duy trì đà phát triển mạnh mẽ hợp tác AMEM, Việt Nam vui mừng chuyển giao quyền Chủ tịch cho Brunei với tư cách là Chủ tịch AMEM 39. Chúng tôi hy vọng rằng hợp tác năng lượng ASEAN sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, với các sáng kiến mới, mạnh mẽ, giúp bảo đảm an ninh năng lượn, hướng tới sự thịnh vượng, bền vững cho tất cả mọi người".

Các Bộ trưởng ASEAN đánh giá trong năm qua, Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng năng lượng 38 (AMEM 38), góp phần thúc đẩy cộng đồng ASEAN gắn kết hơn nữa trong phục hồi kinh tế và chuyển dịch năng lượng bền vững trong khu vực.

Tại Hội nghị AMEM 39, các Bộ trưởng ghi nhận các kết quả đạt được khi thực hiện Kế hoạch Hành động Năng lượng ASEAN 2016-2025 giai đoạn 1 (2016-2020) cũng như sự tiến triển đáng kể của các dự án năng lượng trong khu vực.

Dịp này, các Bộ trưởng Năng lượng ASEAN ra Tuyên bố chung Bandar Seri Begawan về An ninh năng lượng và Chuyển dịch năng lượng, khẳng định ý chí của các quốc gia thành viên trong việc cùng nhau theo đuổi mục tiêu an ninh và chuyển dịch năng lượng khu vực, đồng thời đưa ra các giải pháp về tài chính, thu hút đầu tư, các hỗ trợ kỹ thuật để phát triển nền kinh tế ít carbon trong cộng đồng ASEAN. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu