Thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN trong cơ chế ASEAN mở rộng

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+ WG), diễn ra sáng 18/11.

Hội nghị do Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Trưởng Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Việt Nam chủ trì. 

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN trong cơ chế ASEAN mở rộng - ảnh 1 Trung tướng Vũ Chiến Thắng chủ trì hội nghị. Ảnh: QDND

Cơ chế hợp tác quốc phòng ASEAN mở rộng gồm 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác gồm có: Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ. Tại hội nghị, đại diện các nước cũng thảo luận chi tiết và thống nhất về nội dung các văn kiện sắp tới như Tuyên bố chung Hà Nội về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng ADMM+ lần thứ 7 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới. Đồng thời, đại diện các nước mở rộng như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga tiếp tục đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN trước những thách thức mới nổi; khẳng định ASEAN thời gian qua đã đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu