Ra mắt chỉ số phát triển thanh niên ASEAN giai đoạn II

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Giai đoạn 2 Dự án tập trung vào Chỉ số thứ 5 về Nhận thức, Giá trị và Bản sắc ASEA.
Ra mắt chỉ số phát triển thanh niên ASEAN giai đoạn II - ảnh 1Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam tại Lễ ra mắt chỉ số phát triển thanh niên ASEAN giai đoạn II

Ngày 30/8, Lễ ra mắt chỉ số phát phát triển thanh niên ASEAN giai đoạn II được diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Ở giai đoạn II, Dự án tập trung vào Chỉ số thứ 5 về Nhận thức, Giá trị và Bản sắc ASEAN.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết: Việc Chỉ số phát triển thanh niên ASEAN được hoàn thành với 5 nội dung chính gồm: Giáo dục, Sức khỏe và phúc lợi, Việc làm và cơ hội, Sự tham gia của thanh niên và Nhận thức, Giá trị và Bản sắc ASEAN đã thể hiện đầy đủ sự nhất quán, đoàn kết của các cơ quan phụ trách thanh niên các quốc gia thành viên ASEAN trong việc phối hợp về chính sách thanh niên, thể hiện sự quyết tâm phát triển thanh niên ASEAN, cam kết xây dựng cộng đồng ASEAN mạnh mẽ hơn.

Ra mắt chỉ số phát triển thanh niên ASEAN giai đoạn II - ảnh 2Lễ ra mắt giai đoạn II được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Giai đoạn 1 Dự án đã được Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) hoàn thành năm 2016 với 04 chỉ số đầu tiên: Giáo dục, Sức khỏe và phúc lợi, Việc làm và cơ hội, Sự tham gia của thanh niên. Giai đoạn 2 Dự án tập trung vào Chỉ số thứ 5 về Nhận thức, Giá trị và Bản sắc ASEAN được Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Quỹ Phát triển ASEAN hoàn thành trong năm 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu