Nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị SOM ARF

Chia sẻ
(VOV5) - Đề cao mục tiêu duy trì hòa bình, thịnh vượng và phát triển ở khu vực, đại diện các nước tham dự Hội nghị khẳng định cần đặt ưu tiên hợp tác vào việc phòng, chống và phục hồi sau COVID-19.
Nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị SOM ARF - ảnh 1SOM ARF theo hình thức trực tuyến - Ảnh: dangcongsan.vn

Ngày 29/06, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN/ARF Việt Nam, dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN (SOM ARF) theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, các nước nhất trí với gần 20 đề xuất hoạt động mới cho năm giữa kỳ 2021-2022, thuộc các lĩnh vực như ngoại giao phòng ngừa, cứu trợ thảm họa, chống chủ nghĩa khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh biển, an ninh mạng, chống phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị, hợp tác quốc phòng và gìn giữ hòa bình. Ngoài ra, các đại biểu cũng thống nhất trình Hội nghị Bộ trưởng ARF lần thứ 28 (dự kiến vào ngày 06/08) định hướng hợp tác ưu tiên về an ninh biển, an ninh công nghệ thông tin và cứu trợ thảm họa trong giai đoạn mới.

Đề cao mục tiêu duy trì hòa bình, thịnh vượng và phát triển ở khu vực, đại diện các nước tham dự Hội nghị khẳng định cần đặt ưu tiên hợp tác vào việc phòng, chống và phục hồi sau COVID-19; cùng với đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận vaccine công bằng và bình đẳng, thể hiện cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình này.

Nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị SOM ARF - ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN/ARF Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị - Ảnh: dangcongsan.vn

Về tình hình Biển Đông, các đại biểu nhấn mạnh các nguyên tắc kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Các nước kêu gọi Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) cần được xây dựng thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Hội nghị khẳng định ủng hộ ASEAN triển khai Đồng thuận 5 điểm của Lãnh đạo cấp cao tại Hội nghị cấp cao đặc biệt tháng 4/2021 tại Jakarta, Indonesia để sớm đưa tình hình Myanmar trở lại tình trạng bình thường thể theo nguyện vọng và lợi ích của người dân.

Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cảm ơn các nước đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, Chủ tịch ARF 2020, đồng thời đề nghị các nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tìm kiếm biện pháp nâng cao hơn nữa hoạt động của ARF.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu