Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ASEAN phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu các tác động kinh tế-xã hội và thúc đẩy phục hồi bền vững

Chia sẻ

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ giúp đỡ nhiều nước ASEAN trong đó có Việt Nam khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt vừa qua.

Ngày 12/11, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN – Nhật Bản lần thứ 23, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, hoan nghênh Thủ tướng Suga Yoshihide lần đầu tiên tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 23, khẳng định Nhật Bản luôn là đối tác tin cậy của ASEAN. Với vai trò là điều phối Quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản và các nước ASEAN để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa hai bên. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ giúp đỡ nhiều nước ASEAN trong đó có Việt Nam khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt vừa qua.

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ASEAN phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu các tác động kinh tế-xã hội và thúc đẩy phục hồi bền vững - ảnh 1 Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu tại Hội nghị. - Ảnh: VOV

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhất trí cùng ASEAN triển khai Kế hoạch Hành động về việc phục hồi kinh tế giữa ASEAN và Nhật Bản, đã được thông qua gần đây. Nhật Bản mong muốn hợp tác với ASEAN trên các lĩnh vực hàng hải, kết nối hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, biến đổi khí hậu…

Đánh giá cao nỗ lực của ASEAN trong ứng phó COVID-19, Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định tiếp tục hỗ trợ ASEAN phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu các tác động kinh tế-xã hội và thúc đẩy phục hồi bền vững.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ ASEAN thành lập Trung tâm ASEAN về các vấn đề y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới (ASEAN CDC), qua đó góp phần nâng cao năng lực y tế khu vực, sẵn sàng ứng phó kịp thời và hiệu quả trước các dịch bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, ngày càng phức tạp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu