Kim ngạch thương mại ASEAN và Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tin tưởng rằng các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quá trình thực thi RCEP.

Phát biểu tại Diễn đàn chuyên đề kỷ niệm 10 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) tổ chức theo hình thức trực tuyến sáng 28/11, với tư cách là Chủ tọa các hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN năm 2020, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Sau 10 năm thực hiện Hiệp định ACFTA, kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi, đưa Trung Quốc thành đối tác thương mại hàng đầu của ASEAN. Việc thực thi Hiệp định còn giúp thúc đẩy tăng trưởng đầu tư, đưa Trung Quốc trở thành nước đầu tư FDI lớn thứ 4 vào ASEAN. Riêng với Việt Nam, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng tăng hơn 4 lần sau 10 năm thực hiện Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc. 

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ: "Nền kinh tế khu vực và trên thế giới đang bước sang một trang mới đầy cam co và thử thách. Những biến động trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cùng với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian qua đã tạo ra những thách thức lớn chưa từng có, cho thấy việc củng cố và duy trì chuỗi cung ứng là hết sức quan trọng. Vì vậy, tôi mong muốn ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục chung tay và đoàn kết hơn nữa để duy trì ổn định kinh tế khu vực và toàn cầu nhằm mang lại những hiệu quả thiệt thực và có ý nghĩa cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Cụ thể, hai bên cần trao đổi để tăng cường các biện pháp tạo thuận lợi hóa thương mại, trong đó có cải tiến các quy định về quy tắc xuất xứ, xây dựng cơ chế minh bạch hóa và xử lý các hàng rào phi thuế quan".

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tin tưởng rằng các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quá trình thực thi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) để mang lại lợi ích tối đa cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu