Khai mạc chuỗi Hội nghị Cấp cao ASEAN 38-39 và các Hội nghị Cấp cao với các Đối tác

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự 14 trong tổng số 17 hoạt động trong chuỗi Hội nghị Cấp cao lần này.
Khai mạc chuỗi Hội nghị Cấp cao ASEAN 38-39 và các Hội nghị Cấp cao với các Đối tác - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Từ ngày 26/10, chuỗi Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 38 và 39, Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN với các đối tác chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Nước Chủ tịch Brunei.

Dự kiến, chuỗi Hội nghị lần này gồm nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị cấp cao 38 - 39, Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần 22, ASEAN-Trung Quốc lần 24, ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 9, ASEAN-Nhật Bản lần 24, ASEAN-Australia thường niên lần thứ nhất, ASEAN-Ấn Độ lần thứ 18, ASEAN-Nga lần thứ 4, cấp cao ASEAN+3 lần thứ 24 (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 16... Các nội dung trọng tâm được bàn thảo là xây dựng Cộng đồng ASEAN; kiểm soát đại dịch Covid-19 song song thúc đẩy phục hồi bền vững; củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong quan hệ với các đối tác; ứng xử của ASEAN trước các thách thức an ninh khu vực...

Các hội nghị dự kiến sẽ công bố, thông qua và ghi nhận 101 văn kiện bao gồm các Tuyên bố, Chiến lược, Khung hợp tác, Kế hoạch hành động, Báo cáo, Tài liệu tầm nhìn… trên nhiều lĩnh vực ở cả 3 trụ cột hợp tác của ASEAN là Chính trị - An ninh, Kinh tế, Văn hóa - xã hội. Chuỗi hội nghị sẽ kết thúc bằng Lễ Bế mạc và Lễ Chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Bru-nây cho Campuchia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự 14 trong tổng số 17 hoạt động trong chuỗi Hội nghị Cấp cao lần này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu