Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân nữ ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị có chủ đề “Thay đổi vì một cộng đồng Doanh nhân nữ mạnh mẽ và thích ứng hơn”.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân nữ ASEAN - ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chào mừng Hội nghị - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân nữ ASEAN diễn ra sáng 9/11 tại Hà Nội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Với chủ đề “Thay đổi vì một cộng đồng Doanh nhân nữ mạnh mẽ và thích ứng hơn”, hội nghị gồm 4 phiên thảo luận gồm: Doanh nhân nữ ASEAN - chủ động và thích ứng với đại dịch Covid-19; Thúc đẩy chuyển đổi số và phục hồi toàn diện cho doanh nghiệp do nữ làm chủ trong ASEAN; Đầu tư thông minh qua lăng kính giới; Thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả thông qua mạng lưới.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân nữ ASEAN - ảnh 2

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN trở thành một diễn đàn hàng đầu của các doanh nhân nữ trong khu vực để dẫn dắt cộng đồng doanh nhân nữ trong hội nhập kinh tế cùng đoàn kết và chủ động ứng phó một cách hiệu quả với các tác động của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Tôi mong muốn các doanh nhân nữ nắm bắt cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại và sự ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN để phát triển lớn mạnh và bền vững vì một cộng đồng doanh nhân nữ ASEAN mạnh mẽ và thích ứng hơn”.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân nữ ASEAN là một trong những sự kiện trong khuôn khổ các hoạt động do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm ASEAN - Việt Nam 2020 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu