Hội nghị tham vấn chung ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) -  Trọng tâm của Hội nghị nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và Hội nghị cấp cao với các Đối tác diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 26-28/10/2021.

Ngày 22/09, từ Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Quan chức cao cấp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (SOM SEAN) Việt Nam, chủ trì Hội nghị tham vấn chung ASEAN (JCM) theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị cũng thảo luận các vấn đề hợp tác trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất là các ưu tiên của năm ASEAN 2021, quan hệ đối ngoại của ASEAN và hợp tác liên ngành, liên trụ cột.

Hội nghị tham vấn chung ASEAN - ảnh 1Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam. Ảnh: baoquocte.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Chủ tịch ASEAN 2021 Brunei trong thúc đẩy các ưu tiên, sáng kiến đồng thời tích cực trao đổi về công tác chuẩn bị mọi mặt cho các Hội nghị cấp cao. Trong vai trò Chủ tịch nhóm đặc trách về sáng kiến liên kết ASEAN (IAI), Thứ trưởng báo cáo Hội nghị về kết quả của Cuộc họp nhóm đặc trách IAI lần thứ 65 (08/9/2021), qua đó tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của thu hẹp khoảng cách phát triển ở các tiểu vùng khi khu vực đang phải đối mặt với các tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Cũng tại hội nghị, các nước bày tỏ ủng hộ kế hoạch tổ chức Diễn đàn cấp cao ASEAN về Hợp tác tiểu vùng hướng tới phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm tại khu vực do Việt Nam chủ trì tổ chức ngày 30/11/2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu