Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN là thực thể chính trị quan trọng của ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Đến nay CACJ đã khẳng định là một thực thể chính trị quan trọng của ASEAN, đóng góp tích cực cho sự phát triển của khu vực cũng như của mỗi quốc gia thành viên.

Sáng 07/10,  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình cùng Đoàn đại biểu Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, tham dự Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN (CACJ) lần thứ 9 được tổ chức trực tuyến, do Tòa án tối cao Indonesia đăng cai.

Hội nghị Hội đồng Chánh án các nước ASEAN là thực thể chính trị quan trọng của ASEAN - ảnh 1Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VOV

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Chánh án các nước ASEAN nhiệm kỳ 2020-2021, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì phiên khai mạc của Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, từ khi được thành lập vào năm 2013  , nhất là trong việc bảo vệ lợi ích của người dân vì công lý.

"Cộng đồng Chánh án ASEAN đã đoàn kết và hỗ trợ nhau trong thực hiện mục tiêu của CACJ. Sự đoàn kết này đã hỗ trợ nhau rất nhiều trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi quốc gia. Chúng ta đang đối mặt với đại dịch Covid19 không có trong tiền lệ. Trong khó khăn này đã thúc ép chúng ta ứng dụng công nghệ nhanh hơn, có thể tiến hành một số các thủ tục tố tụng trực tuyến như; hội họp tực tuyến, xét xử trực tuyến, cung ứng các dịch vụ công tư pháp cho công chúng trực tuyến."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu