Đại hội đồng AIPA-42: Cùng nhau phấn đấu xây dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, tự cường

Chia sẻ
(VOV5) - Tham gia AIPA lần này, Việt Nam có những kiến nghị, đề xuất mang tính gợi mở, định hướng cho hoạt động của nghị viện thành viên trong khu vực.
Đại hội đồng AIPA-42: Cùng nhau phấn đấu xây dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, tự cường - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Bế mạc Đại hội đồng AIPA-42. Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chiều 25/8, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 (AIPA-42) với chủ đề: "Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025" bằng hình thức trực tuyến đã bế mạc sau ba ngày làm việc.

Chia sẻ với báo chí về kết quả của Đại hội đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà nhấn mạnh Kỳ họp thứ 42 của Đại hội đồng AIPA đã thành công trên một số nội dung: Chủ đề của Hội nghị và đã thu hút được sự quan tâm của tất cả các nghị viện thành viên cũng như các nghị viện, quan sát viên và khách mời.

Tất cả các thành viên đều khẳng định AIPA cam kết đồng hành cùng với ASEAN trong giai đoạn khó khăn này để cùng nhau xây dựng một ASEAN đoàn kết, thịnh vượng và tự cường, hướng tới việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2025 và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực.

Đại hội đồng AIPA-42: Cùng nhau phấn đấu xây dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, tự cường - ảnh 2Quang cảnh Lễ Bế mạc trực tuyến - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Tham gia AIPA lần này, Việt Nam có những kiến nghị, đề xuất mang tính gợi mở, định hướng cho hoạt động của nghị viện thành viên trong khu vực, đó là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho chuyển đổi số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN; thu hẹp khoảng cách số; huy động các hình thức đầu tư phù hợp, kết hợp công tư, để xây dựng được một cơ sở hạ tầng số và phát triển hệ sinh thái số; tăng cường hợp tác trong việc xây dựng cơ sở pháp lý để đảm bảo an ninh mạng cũng như bảo mật thông tin cho từng cơ quan, từng đơn vị, từng cá nhân; qua đó, xây dựng lòng tin số trong khu vực… Những đề xuất này của Việt Nam đã được các nước hưởng ứng rất tích cực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu