Đà Nẵng sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN 36 và các Hội nghị liên quan

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố cần tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nước tại các khách sạn, resort nơi các đại biểu lưu trú.

 Dự kiến, Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và Đại hội đồng Liên nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á- AIPA 41 sẽ tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong tháng 6 này. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19, Chính phủ các nước vẫn đang bàn thảo phương án tổ chức tại thành phố Đà Nẵng như dự kiến hoặc tổ chức Hội nghị trực tuyến.

Trong khi chưa có quyết định chính thức, UBND thành phố Đà Nẵng vẫn triển khai công tác tổ chức, sẵn sàng phục vụ Hội nghị.

Đà Nẵng sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN 36 và các Hội nghị liên quan - ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. - Ảnh: Thành Long/VOV

Ngày 10/06, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh- Y tế ASEAN 2020, làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng về kế hoạch triển khai công tác Y tế phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 36 và các Hội nghị liên quan.

Ông Nguyễn Trường Sơn yêu cầu ngành Y tế thành phố thực hiện tốt công tác chuẩn bị tại 10 khách sạn, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 mỗi đại biểu 2 lần sau khi các đại biểu đến Đà Nẵng 24 giờ và 24 giờ trước khi các đại biểu kết thúc Hội nghị. Cùng với đó, thành phố cần tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nước tại các khách sạn, resort nơi các đại biểu lưu trú.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu