Campuchia, Indonesia và Thái Lan cam kết tăng cường vai trò của ASEAN

Chia sẻ

(VOV5) - Bộ Ngoại giao Campuchia, Indonesia và Thái Lan ngày 4/5 ra tuyên bố chung cho biết 3 nước sẽ tổ chức 3 hội nghị cấp cao quan trọng trong năm nay. 

Theo đó, Hội nghị Đông Nam Á (ASEAN) và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 11-13/11; Indonesia sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 15-16/11 và Thái Lan sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế APEC ngày 18-19/11. 

Campuchia, Indonesia và Thái Lan cam kết tăng cường vai trò của ASEAN - ảnh 1Các đai biểu dự cuộc họp đầu tiên trong năm 2022 của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC 1/2022) diễn ra theo hình thức trực tiếp tại tại trụ sở Ban thư ký ASEAN. Ảnh: TTXVN

Tuyên bố chung nêu rõ ASEAN, G20 và APEC chia sẻ những điểm chung nhằm mang lợi cơ hội duy nhất cho tất cả các bên tham gia với mục tiêu thúc đẩy chương trình nghị sự chung của toàn cầu và khu vực cũng như nỗ lực mang lại hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho tất cả các dân tộc. Hội nghị sẽ thể hiện quyết tâm của các nhà lãnh đạo trong việc tăng cường khả năng phục hồi của ASEAN trước những bất ổn toàn cầu và duy trì vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, đồng thời đẩy nhanh các nỗ lực chung nhằm phục hồi sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong tuyên bố chung, 3 nước thành viên ASEAN cam kết làm việc với tất cả các đối tác và các bên liên quan để đảm bảo tinh thần hợp tác và tăng cường vai trò trung tâm, uy tín và sự phù hợp của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu