AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến, tại Đại hội đồng AIPA 41, sẽ có nhiều vấn đề quan trọng của AIPA được thảo luận và quyết định.

 Vào ngày 26/06 tới, các nhà lãnh đạo cấp cao Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ có cuộc đối thoại trực tuyến trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA Nguyễn Thị Kim Ngân và các nhà lãnh đạo Chính phủ và Nghị viện các nước ASEAN sẽ chia sẻ thông điệp và cam kết tiếp tục nỗ lực củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hơn nữa quan hệ với các đối tác để cùng ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và những thách thức ngày càng gay gắt, trong đó nổi lên là vấn đề cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống trong khu vực.

AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng bền vững - ảnh 1phóng viên TTX Việt Nam phỏng vấn Tổng thư ký Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) Nguyễn Tường Vân. (Ảnh: Hữu Chiến-Vietnam+) 

Chủ tịch AIPA sẽ khẳng định AIPA sẵn sàng đồng hành cùng ASEAN xây dựng Cộng đồng khối bền vững trên cả 3 trụ cột bao gồm các yếu tố: hòa bình, ổn định, dựa trên luật pháp, lấy người dân làm trung tâm, đoàn kết, thống nhất cùng phát triển.

Dự kiến, tại Đại hội đồng AIPA 41, sẽ có nhiều vấn đề quan trọng của AIPA được thảo luận và quyết định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu