Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp tục các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể ở nhiều địa phương trong cả nước.

(VOV5) - Tối 27/4, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1 9 75 – 30/ 4/2015).

Phát biểu tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Nai đã đạt được những thành tựu to lớn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân chuyển biến rõ nét. Đồng Nai là địa phương đầu tiên của cả nước có hai đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, cũng là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất cả nước với 52 xã. Với những kết quả trên, Đồng Nai đang hướng đến xây dựng tỉnh công nghiệp trong thời gian tới.
 

Các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ảnh 1
Các đại biểu tham quan triển lãm sách “Đất nước thống nhất”. Ảnh: Thanh Hậu

Ngày 27/4, tại Quảng trường Bạch Đằng, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đến dự và phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước những đổi thay nhanh chóng của tỉnh Sóc Trăng, vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Phó Thủ tướng  yêu cầu Đảng bộ, nhân dân tỉnh Sóc Trăng phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết 3 dân tộc, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho đồng bào, nhất là đồng bào Khmer, phát huy thế mạnh thủy sản, chăn nuôi, kinh tế biển của địa phương để đưa tỉnh nhà tăng tốc nhanh hơn, thoát nghèo bền vững... Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà một số gia đình cách mạng tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng. 

Tối 27/4, đến dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những đóng góp có hiệu quả của quân dân tỉnh Bến Tre trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, Bắc- Nam sum họp một nhà, tỉnh Bến Tre tập trung phát triển kinh tế, tái thiết quê hương, từng bước ổn định đời sống người dân đảm bảo an sinh xã hội.  Phó chủ tịch Quốc Hội đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và quân dân tỉnh Bến Tre phát huy thành quả đã đạt được trong kháng chiến cũng như 40 năm xây dựng phát triển quê hương, góp phần đưa kinh tế- xã hội của quê hương xứ dừa ngày càng phát triển.

Ngày 28/4, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tại các nghĩa trang, ông Đinh Thế Huynh đặt vòng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tối nay (28/4) tại Khu Di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nhịp cầu thống nhất”. Chương trình tái hiện nỗi đau chia cắt suốt hơn 20 năm ở đôi bờ giới tuyến Hiền Lương- Bến Hải và khát vọng thống nhất non sông, khắc họa chân dung cuộc sống và con người đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước và xây dựng quê hương. “Nhịp cầu thống nhất” còn là khúc tri ân, tôn vinh những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Dịp này, tỉnh Quảng Trị đón nhận bằng Bằng công nhận Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đối với địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu