Partie 2 - Niveau intermédiaire- leçon 35: Politique du renouveau du Vietnam

VOV
Chia sẻ

(VOVworld) – Cette leçon vous entretiendra de la politique de renouveau du Vietnam.

Partie 2 - Niveau intermédiaire- leçon 35: Politique du renouveau du Vietnam - ảnh 1


(VOVworld) – Cette leçon vous entretiendra de la politique de renouveau du Vietnam.

Vocabulaires: Luật đầu tư nước ngoài, nhà kinh doanh, hấp dẫn, những trở ngại, xin cấp giấy phép, kí hợp đồng, xây dựng cơ sở, thực hiện chính sách mở cửa, nhất quán, đất nước có nhiều tiềm năng.

Dialogue 1

Jacque: Hình như Luật đầu tư của Việt Nam khá hấp dẫn đối với các nhà kinh doanh nước ngoài.

Martin: Phải nói rằng Luật đầu tư thì khá hấp dẫn nhưng theo mình biết thì các nhà đầu tư nước ngoài cũng còn gặp những trở ngại không nhỏ.

Jacque: Ví dụ ?

Martin: Ví dụ thì có nhiều. Từ việc xin giấy phép đến việc kí kết hợp đồng xây dựng cơ sở. Nhưng dẫu sao thì Việt Nam cũng đã thực hiện một chính sách mở cửa nhất quán. Đó là điều quan trọng. Vả lại, Việt Nam là một đất nước có nhiều tiềm năng nên sức hấp dẫn của nó rất lớn.

Dialogue 2

Chị Thanh: Nhờ đổi mới và mở cửa, cuộc sống đã khá hơn nhiều. Trên đường phố, những chiếc xe đạp, xích lô cũ kĩ đã vắng dần. Và thay vào đó là những chiếc xe máy mới, những xe ô tô sang trọng và xe xích lô lọng vàng. Khách sạn, nhà hàng mọc lên khắp nơi. Đường phố được mở rộng. Cả thành phố giống như một công trường xây dựng. Vui quá!

Ông Bằng: Nhìn ra xã hội thì thắng lợi của công cuộc đổi mới là rõ quá rồi nhưng muốn hỏi chị cuộc sống trong gia đình có gì thay đổi.

Chị Thanh: Thay đổi nhiều chứ anh. Cuộc sống vật chất và tinh thần đều được nâng cao. Nhà nào bây giờ mà chẳng có tivi, radio? Nhiều nhà còn có cả video. Thuy nhập tuy chưa nhiều nhưng đồng lương và những khoản thu khác cũng tạm đủ sống. Hạnh phúc nhất là không còn cảnh phải xếp hàng chen lấn nhau để mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Từ mớ rau cho đến cân gạo bây giờ cái gì cũng sẵn. Thậm chí người bán còn mang đến phục vụ tận nhà.

Ông Bằng: Thế còn mặt trái của cuộc sống ?

Chị Thanh: Cũng có nhiều vấn đề như tệ nạn xã hội ra tăng, nhiều thanh niên còn chưa có việc làm. Nhưng ở đâu mà chẳng có những vấn đề như thế phải không anh ?

Ông Bằng: Tôi biết chính phủ Việt Nam đang có những biện pháp kiên quyết làm cho xã hội, trong sạch và lành mạnh và phát triển ổn định.

Dictée

Trong mấy năm vừa qua, tổng sản phầm quốc nội của Việt Nam tăng đều đặn đạt tỉ lệ bình quân 7,2% mỗi năm. Năm 1993, đạt khoảng 24 triệu tấn lương thực. Không những đủ tiêu dùng mà còn xuất khẩu được mỗi năm vài triệu tấn.

Commentaires