VOV trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2021

Chia sẻ

(VOV5) - Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2021), sáng 13/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, số 58 phố Quán Sứ, Hà Nội diễn ra lễ trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2021. 

VOV trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2021  - ảnh 1 Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao giải A cho các tác giả. Ảnh: VOV

Năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam trao 5 Giải A, 9 Giải B, 11 Giải C và 3 giải cho nghệ sĩ, phát thanh viên, người dẫn chương trình, cùng 10 giải khuyến khích ở các thể loại: Phát thanh; truyền hình; báo in - báo điện tử; công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo; giải thưởng cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; lĩnh vực sáng tác, biểu diễn nghệ thuật. Giải A thể loại phát thanh được trao cho Ban thời sự với Chương trình tổng hợp “COVID-19 - Không chỉ là dịch bệnh”; Kênh VOV giao thông với tác phẩm “Nhức nhối đinh tặc và nạn phá xe trên Quốc lộ 1”; Báo điện tử VOV đạt giải A với loạt phóng sự điều tra “Kẽ hở Luật đất đai”; Kênh truyền hình kỹ thuật số VTC1 với chương trình “Vượt sóng 2020” và một giải A cho công trình nghiên cứu sáng tạo được trao cho Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) với công trình “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý văn bản đi/đến của Đài Tiếng nói Việt Nam”.

VOV trao giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2021  - ảnh 2Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng trao giải B cho các tác giả. Ảnh: VOV

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng cho biết: “Năm nay có nhiều tác phẩm chất lượng tốt. Mỗi loại hình so với mọi năm đều có chất lượng cao hơn, đặc biệt số lượng tác phẩm tham gia nhiều hơn. Phát thanh năm nay có nhiều cái đặc biệt, truyền hình, báo điện tử và báo in cũng vậy. Cũng là năm phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam dấn thân tác nghiệp vào tâm dịch COVID-19, vùng bão lũ, những lĩnh vực nhiều vấn đề của xã hội.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu