Sắc màu Pháp ngữ - Thúc đẩy phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động tham gia, đóng góp vào việc củng cố tình đoàn kết và sự hợp tác trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ, sáng 16/3, hoạt động “Nối vòng tay lớn Pháp ngữ” lần đầu được tổ chức tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với sự tham gia của hơn 1.200 học sinh, sinh viên đang theo học tiếng Pháp.

Sau đó là lễ cắt bánh gatô cao 25 tầng nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và Lễ trao giải thưởng cho các học sinh Hà Nội đoạt giải Cuộc thi tiếng Pháp quốc gia…

Sắc màu Pháp ngữ - Thúc đẩy phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ kỷ niệm. - Ảnh: Minh Hoàng/TTXVN 

Trước đó, tối 15/3, tại Quảng trường vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ 20/3.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định là thành viên tích cực của Cộng đồng pháp ngữ, Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động tham gia, đóng góp vào việc củng cố tình đoàn kết và sự hợp tác trong Cộng đồng Pháp ngữ, sẵn sàng làm cầu nối cho sự phát triển mạnh mẽ của Pháp ngữ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ buổi lễ, diễn ra lễ trao Giải thưởng GADIF nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Được biết, trong suốt tháng 3 này, nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và các ngày hội cũng sẽ được tổ chức tại các trường các câu lạc bộ tiếng Pháp của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu