Kỷ niệm 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm đang dần khẳng định vị thế trong lòng du khách trong và ngoài nước, tạo được niềm tin, sự yêu mến của du khách và bạn bè quốc tế. 
Kỷ niệm 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới  - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ. - Ảnh: daidoanket.vn

Tối 25/5, tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư chúc mừng và đánh giá sau 10 năm, Cù Lao Chàm- Hội An đã có bước chuyển mình toàn diện với sự bảo tồn nguyên vẹn, phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên.

Thực tế cho thấy 10 năm trước, Cù Lao Chàm - Hội An đón hơn 15.000 lượt khách tham quan, đến năm 2014, con số này tăng hơn 232 nghìn lượt; đến năm 2018, tổng số khách là hơn 415.000, tăng gần 30 lần so với 10 năm trước.

Kỷ niệm 10 năm Cù Lao Chàm – Hội An được UNESCO công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới  - ảnh 2

Tiết mục múa Chăm tại buổi lễ kỷ niệm. - Ảnh: daidoanket.vn

Trong 10 năm qua, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm đang dần khẳng định vị thế trong lòng du khách trong và ngoài nước, tạo được niềm tin, sự yêu mến của du khách và bạn bè quốc tế. Điều này đã tạo thêm động lực cho người dân cũng như chính quyền thành phố quyết tâm hơn trong việc xây dựng Cù Lao Chàm đẹp cả về cảnh quan tự nhiên và con người, giàu có về tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, tương xứng với tầm vóc của một khu vực được công nhận cấp quốc tế.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Điều lớn nhất là đời sống của cư dân trong vùng lõi và khu đệm của Khu sinh quyển có đổi thay rất lớn. Dân Cù Lao Chàm thu nhập bình quân đầu người từ năm 2016 đến giờ đã cao nhất trong tất cả các xã ở tỉnh Quảng Nam. Đối với Hội An cũng không thua xã, phường nào, hộ nghèo không còn. Làm tốt công tác bảo tồn để làm nền tảng cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết hài hòa trong điều kiện khả năng có thể của mình để đảm bảo công tác bảo tồn khu sinh quyển của thành phố".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu