Hội thảo Hà Nội – Thành phố vì hòa bình

Nguyên Nhung
Chia sẻ
(VOV5) -Dù rất tự hào về quá khứ của mình, Thành phố vẫn nhìn về tương lai và đã đăng ký gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Chiều  13/07,  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tổ chức Hội thảo “Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, 20 năm hội nhập và phát triển” nhằm điểm lại những thành tựu đã đạt được sau 20 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh “Thành phố vì hòa bình”. Tham dự hội thảo có đại điện lãnh đạo Trung ương, hà Nội, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà ngoại giao và bạn bè quốc tế.

Hội thảo Hà Nội – Thành phố vì hòa bình - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm- Ảnh Hà Linh 

Các tham luận được trình bày tại Hội thảo khẳng định, Hà Nội đã nỗ lực và thành công trong việc duy trì các tiêu chí theo yêu cầu của UNESCO, đó là bình đẳng trong cộng đồng; quản lý phát triển đô thị bền vững; bảo vệ môi trường sống; thúc đẩy phát triển văn hóa, giáo dục. Đồng thời, danh hiệu thành phố vì hòa bình tạo nên động lực để thành phố phát triển và cống hiến như phát huy các giá trị của di sản, xây dựng các biểu tượng của thành phố. Ông Mai Phan Dũng, Vụ trưởng Vụ văn hóa Đối ngoại và UNESCO Bộ Ngoại giao nhấn mạnh:Hà Nội đã vượt qua 70 ứng cử viên khác để được đề chọn là 1 trong 5 Châu lục được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình…. Đây cũng là minh chứng rõ ràng… và nỗ lực vun đắp cho hòa bình.

Hội thảo Hà Nội – Thành phố vì hòa bình - ảnh 2Ông Mai Phan Dũng, Vụ trưởng Vụ văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao
- Ảnh Hà Linh 

Trong phát biểu của mình, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam ông Micheal Croft nhấn mạnh :Có thể nói rằng, thành phố Hà Nội đã sống theo chính tên gọi mà nó tiếp tục tôn vinh với danh hiệu là Thành phố Vì Hòa Bình. Nhưng chúng ta đừng chỉ nhìn về quá khứ mà cần nhìn nhận về những kế hoạch tương lai của thành phố này nữa. 20 năm sau khi được trao danh hiệu ấy, Hà Nôi đã trở nên hướng ngoại hơn, trở thành một thủ đô năng động thamgia ngày càng nhiều hơn vào các hợp tác khu vực và quốc tế. Dù rất tự hào về quá khứ của mình, Thành phố vẫn nhìn về tương lai và đã đăng ký gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, như được xác định bởi các Lãnh đạo thành phố mới vào sáng nay.’

Hội thảo Hà Nội – Thành phố vì hòa bình - ảnh 3 Ông Micheal Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cảm nhận:  "Sau 4 tháng sống ở Việt Nam, điều thấu hiểu nhất với tôi là ấn tượng về chiến thắng của một nền văn hóa vì hòa bình. Đây là chiến thắng vĩ đại nhất của người dân Việt Nam- Ảnh Hà Linh

Các nhà khoa học trong nước và quốc tế cũng chia sẻ các giải pháp cải thiện giá trị cuộc sống của người dân, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô về thành phố vì hòa bình và cùng nhau xây dựng, bảo tồn, phát huy giá trị của danh hiệu hướng tới xây dựng thành phố sáng tạo, thông minh, xanh, sạch đẹp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu