Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 8

Chia sẻ
(VOV5) -Du khách đến với lễ hội không chỉ đến tham quan, lựa chọn mua sắm, mà sẽ còn được trực tiếp thao tác sản xuất, được tự do sáng tạo và tự tay chế tác sản phẩm.

Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 8 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến 2/5/2019.

Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 8 - ảnh 1Làng nghề đan lát Bao La (huyện Quảng Điền) đã trở thành điểm tham quan trải nghiệm của nhiều du khách. -Ảnh Báo vanhoa.com 

Hiện đã có 50 làng nghề, cơ sở nghề với 300 nghệ nhân và thợ thủ công trong cả nước đăng ký tham gia, trưng bày, thao diễn và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Ngoài các sản phẩm nghề và làng nghề truyền thống Huế, một số địa phương tiêu biểu trong cả nước sẽ tham gia như: Hà Nội, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Giang, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp…

Du khách đến với lễ hội không chỉ đến tham quan, lựa chọn mua sắm, mà sẽ còn được trực tiếp thao tác sản xuất, được tự do sáng tạo và tự tay chế tác sản phẩm cho riêng mình dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các nghệ nhân tài hoa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu