Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” khai mạc sáng 17/5 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hà Nội.

Nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa diễn ra ở các địa phương trong cả nước nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2019); 50 năm thực hiện di chúc của Người; tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” 

Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người” khai mạc sáng 17/5 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hà Nội. Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương sáng về cuộc sống giản dị, chí công vô tư của một người cộng sản. Qua đó, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2 Hiện vật tại trưng bày trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cho biết: “Trong số hàng ngàn hiện vật chúng tôi chọn ra hơn 300 tài liệu, hiện vật theo chủ đề chân dung con người Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu với công chúng những hiện vật đặc biệt và quý giá khắc họa một chân dung con người bình dị mà vĩ đại, một vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà văn hóa lớn của thế giới. Với hai chủ đề: Trọn đời vì nước vì dân và phần thứ hai hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại. Dịp này chúng tôi cũng chọn lựa một số quà tặng của nhân dân các nước tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Dịp này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức tiếp nhận một số hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các cá nhân trao tặng. Trưng bày được tổ chức từ ngày 17/5/2019 đến hết tháng 8/2019.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 3Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm công an nhân dân khắc ghi lời Bác. 

Trong khi đó, Bộ Công an tổ chức Triển lãm “Công an nhân dân khắc ghi lời Bác”. Triển lãm này được tổ chức tại ba địa điểm trên toàn quốc: Bảo tàng Công an nhân dân số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội: từ ngày 17/5/2019 - 15/6/2019. Thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai: từ ngày 9/8/2019 - 23/8/2019.

Thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp: từ ngày 29/8/2019 - 10/9/2019. Triển lãm gồm hơn 500 tài liệu, hiện vật, chia làm 3 phần trưng bày: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân; 50 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); Mãi mãi sáng ngời đạo đức, chân lý Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu