Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ mục tiêu trong năm 2019, Việt Nam phải hoàn thành và vượt 50% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 70 huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Ngày 4/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ mục tiêu trong năm 2019, Việt Nam phải hoàn thành và vượt 50% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 70 huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và xem xét một số tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng nêu rõ các bộ, ngành cụ thể hóa các chỉ tiêu giảm nghèo, các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách xã hội sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề xuất nâng mức cho vay hộ nghèo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu