Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Đại hội Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ và kỷ niệm 25 năm thành lập Hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất .
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Đại hội Hội  Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội thảo. Ảnh VGP/Thành Chung 

Sáng 26/5, tại Hà Nội, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ (2019-2024), kỷ niệm 25 năm thành lập Hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất .

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng những đóng góp của Hội đối với sự nghiệp kế toán và kiểm toán nhà nước trong 25 năm qua.

Đồng thời, yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới Hội cần làm tốt nhiệm vụ về củng cố và phát triển hội viên, tiếp tục nâng cao năng lực, tính chất nghề nghiệp của Hội, phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với tổ chức nghề nghiệp quốc tế và khu vực để xây dựng Hội thành tổ chức nghề nghiệp mạnh của Liên đoàn Kế toán quốc tế và Liên đoàn Kế toán các nước trong khu vực.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hội tiếp tục tham gia tích cực trong triển khai chiến lược kế toán và kiểm toán Việt Nam đến năm 2020 và các nội dung của chiến lược trong giai đoạn mới năm 2030; tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước triển khai Đề án Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, xây dựng hoàn thiện chuẩn mực kế toán công. "Các chuyên gia kế toán và kiểm toán Việt Nam thông qua hoạt động nghề nghiệp cần phải đề cao trách nhiệm đóng góp công sức và trí tuệ để hoàn thiện thể chế kinh tế hoàn thiện các quy định pháp lý. Từ đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và quản trị doanh nghiệp, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quản lý kinh tế tài chính, đấu tranh có hiệu quả trong công cuộc phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu