Hậu Giang tiếp tục hợp tác với tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) trên nhiều lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) -Văn phòng xúc tiến thương mại tại Naju sẽ là cầu nối giữa Hậu Giang và các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Hàn Quốc.

Chiều 21/3, tại tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang có buổi làm việc với đoàn công tác của thành phố Naju, tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) về kế hoạch hợp tác giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang giới thiệu về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như kết quả hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với các địa phương, doanh nghiệp của Hàn Quốc thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất hai địa phương phối hợp, tìm hiểu về việc đặt văn phòng xúc tiến thương mại tại thành phố Naju để giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư, các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam.

Hậu Giang tiếp tục hợp tác với tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) trên nhiều lĩnh vực - ảnh 1

Doanh nghiệp Hand & Hand (Hàn Quốc) tìm kiếm cơ hội đầu tư và lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam . Ảnh minh họa: TTXVN

Văn phòng xúc tiến thương mại tại Naju sẽ là cầu nối giữa Hậu Giang và các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Hàn Quốc. Ông Lê Tiến Châu cũng bày tỏ mong muốn kết nối với các doanh nghiệp đầu tư vào Hậu Giang và xây dựng Khu công nghiệp chuyên Hàn; thúc đẩy hợp tác giữa Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang với các đài truyền hình có kinh nghiệm, trình độ trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình của Hàn Quốc.

Nghị viện trưởng thành phố Naju, tỉnh Jeollanam-do Kim Sun Yong bày tỏ mong muốn hợp tác trên tinh thần cùng phát triển với tỉnh Hậu Giang trên nhiều lĩnh vực và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các đài truyền hình của Hàn Quốc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu