Ý kiến của thính giả về các ngày kỷ niệm dân tộc, tư vấn về một số nội dung bạn nghe đài quan tâm

Chia sẻ

(VOV5) - Thính giả quan tâm một số nội dung như Ngày sách Châu Âu 2019, mô hình quán cà phê thân thiện với môi trường và xe đạp ở Việt Nam.

Tuần qua, bạn nghe đài gửi thư  chia sẻ tình cảm về các ngày kỷ niệm của dân tộc: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày sinh Hồ Chủ Tịch, đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019. Thính giả quan tâm một số nội dung như Ngày sách Châu Âu 2019, mô hình quán cà phê thân thiện với môi trường và xe đạp ở Việt Nam.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Chào quý vị và các bạn,

Tháng 5 lịch sử, người Việt ở khắp nơi vui mừng chào đón những ngày kỷ niệm của dân tộc. Đó là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7.5,  Ngày sinh Nhật Hồ Chủ Tịch 19.5. Thính giả trong nước và nước ngoài cũng quan tâm tới một sự kiện trọng đại vừa diễn ra tại chùa Tam Chúc ( Hà Nam), đại lễ Phật đản Liên hợp quốc vesak 2019.

Trong thư gửi tới chương trình, thính giả Heng Dareth, học viên Campuchia tại Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với những bài viết về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Thính giả người Đức Helmut Matt gửi thư khen chương trình đặc biệt về kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.Từ tỉnh An Huy, Trung Quốc, thính giả Chử Xương Vinh cho biết rất thích chương trình đặc biệt nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thính giả cho rằng đây là chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Các thính giả gửi thư tới chương trình tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha chúc mừng người dân Việt Nam và ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ. Một số thính giả từ Bolivia, Tây Ban Nha bày tỏ: “Thật là một dân tộc anh hùng, biểu tượng của sự vĩ đại và khả năng dân tộc trên con đường hòa bình”. Nguyên Đại sứ VN tại Ukraine Nguyễn Minh Trí với những hồi ức về Kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.  Chương trình cũng nhận được tin, bài và ảnh của các cộng tác viên, phóng viên gửi về tuyên truyền về sự kiện này.

Tuần qua, chương trình tiếp tục nhận được thư của thính giả đóng góp ý kiến về các chuyên mục cùng với yêu cầu giải đáp về sức khỏe.

Đó là các thính giả Cà Đầm, Thanh Trúc, Phùng Văn Cường, Lê Thành Bá, Hồ Phước Thiện, Vũ Thị Nga. Chương trình cũng nhận được tin bài và ảnh từ các cộng tác viên, phóng viên từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Canada về các hoạt động của người Việt tại đây.

Quý thính giả thân mến, trả lời câu hỏi tuần này của thính giả Noun Sina, sinh viên Campuchia tại Học viện Ngoại giao, muốn được nghe giới thiệu về sự kiện Ngày sách châu Âu 2019.  

Vâng! Hiệp hội các Viện văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu với sự hỗ trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu  tổ chức Ngày hội sách châu Âu 2019 tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 đến 25-5. Ngày hội sách châu Âu 2019 sẽ mang đến nhiều tác phẩm, nhiều hoạt động, giúp cho người tham dự không chỉ tiếp cận gần hơn với nền văn học mà còn với lối sống và văn hóa châu Âu. Năm nay, Ngày hội sách châu Âu 2019 sẽ có 54 hoạt động lớn nhỏ, gồm: Giới thiệu sách, triển lãm, đọc truyện, thảo luận văn học, chiếu phim, các hoạt động tương tác, cuộc thi “Sáng tác về các nhân vật châu Âu” và đặc biệt tuần lễ tôn vinh và giảm giá sách châu Âu tại Đường sách Hồ Chí Minh… 

Và đây là lá thư cũng của một số thính giả muốn được tìm hiểu về mô hình quán cà phê thân thiện với môi trường tại Việt Nam.

Vâng, nếu tới Việt nam, các bạn có thể thấy rất nhiều quán cà phê đang chuyển dần theo xu hướng thân thiện với môi trường. Ở Hà Nội, có quán cà phê Hidden Gem Coffee, ở Hàng Tre tạo ấn tượng với khách bởi không gian và độ đạc trong quán thân thiện với môi trường.  Tạo ấn tượng với  khách đến đây lần đầu bởi không gian đẹp mắt nhưng vô cùng đặc biệt: Đồ đạc trong quán 100% được tạo ra bằng cách tận dụng những sản phẩm bỏ đi, từ chiếc lốp xe, vỏ chai, bộ sofa cũ, thùng đựng sơn, cho đến một số bộ phận của chiếc máy cày. Tới với TPHCM, các bạn có thể thấy nhiều quán cà phê dùng ống hút bột gạo, tre khô, cỏ, inox, giấy thay cho ống hút nhựa để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và hạn chế ô nhiễm môi trường. Ở Đà Nẵng cũng vậy. Rất nhiều quán cà phê “nói không” với ống hút nhựa và từng bước “nói không” với ly, túi, hộp nhựa sử dụng một lần.

Một câu hỏi khá thú vị từ Thính giả Oikawa Kazuaki, ở Kanagawa, Nhật Bản, hỏi ở Việt Nam có thể trồng được Someiyoshino, loại hoa anh đào phổ biến của Nhật Bản không?

Về câu hỏi này, chương trình xin được trả lời như sau: Những năm gần đây sự gắn kết ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản được thúc đẩy về mọi mặt, kinh tế, chính trị, xã hội, các buổi giao lưu văn hóa giữa hai nước được thường xuyên tổ chức, đặc biệt là những buổi triển lãm về hoa được tổ chức ở 3 miền đất nước đã phần nào đó thỏa mãn được nhu cầu tìm hiểu về các loài hoa đẹp của đất nước, văn hóa Nhật Bản. Các giống cây hoa anh đào được đất nước Nhật Bản trao tặng Việt Nam đang được trồng tại Đà Lạt, tuy cũng rất đẹp nhưng không cùng loại với những cây anh đào trên đất Nhật Bản. Gần đây chính phủ Nhật Bản tặng Việt Nam một số cây hoa anh đào nhằm kỷ niệm quan hệ hợp tác hai bên. Những cây anh đào đến từ đảo quốc Nhật Bản được trồng tại Đại sứ quán Nhật Bản trên đường Liễu Giai, Hà Nội, và ở Sapa, Lào Cai tuy do không hợp khí hậu, thời tiết và cách chăm sóc hoa nên chưa mấy thành công.

Thính giả Dieter Leupold, ở Đức, hỏi ở các thành phố lớn của Việt Nam, lượng xe đạp hay xe cơ giới nhiều hơn?

Hình ảnh những chiếc xe đạp quen thuộc đối với người Việt cách đây mấy chục năm giờ chỉ còn rất ít trên đường. Xe đạp trở thành phương tiện chủ yếu để người dân tập thể dục quanh bờ hồ hay những khu chung cư, con phố vắng vào sáng sớm. Thay vào đó là  những chiếc xe đạp điện được người dân sử dụng  nhiều rất tiện lợi về tốc độ  và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, xe cơ giới vẫn là chủ yếu để lưu thông nên tại những thành phố lớn của Việt Nam thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm

Cám ơn quý vị thính giả đã đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Ban Đối ngoại, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 243. 8 252 070.

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế). Để tiện theo dõi các chương trình của chúng tôi từ điện thoại di động, quý thính giả có thể tải ứng dụng vov media xuống điện thoại di động; sử dụng hệ điều hành android hoặc IOS và chọn nghe VOV5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.          

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu