Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2017, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới trong điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động.

Chiều 30/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2018 - ảnh 1Quang cảnh hội nghị

Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2017, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới trong điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Hội đồng nhân dân các cấp vào cuộc một cách tích cực, chủ động, ban hành nhiều cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc và giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Về nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý một số nội dung cụ thể như Hội đồng nhân dân các cấp phối hợp với cấp ủy địa phương đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ 2016-2021; làm tốt công tác lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; đánh giá chặng đường 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết của Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu