Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức, con người, có phương thức hoạt động tốt

Chia sẻ
(VOV5) -"Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng đã được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có cách thức, phương pháp tiến hành tốt."

Sáng 21/03, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức, con người, có phương thức hoạt động tốt - ảnh 1Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp.-  Ảnh Trí Dũng TTXVN 

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá thời gian qua, công tác xây dựng Đảng đã được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có cách thức, phương pháp tiến hành tốt, đặc biệt là phòng chống tham nhũng tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh “xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức, con người, có phương thức hoạt động tốt để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị”, do đó, cần tiếp tục cải tiến hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến, học tập các nghị quyết, chỉ thị. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, quy định, chỉ thị với tinh thần kiên quyết, kiên trì, đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng thể hiện ở cương lĩnh, nghị quyết, luật pháp; chống hiện tượng co cụm, ngăn chặn thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu