Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và bày tỏ tự hào về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - ảnh 1 Thủ tướng nói chuyện trực tiếp với các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sáng 11/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Trước buổi làm việc, từ Trung tâm chỉ huy Cảnh sát biển đặt tại trụ sở Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi trực tuyến qua hệ thống vệ tinh với cán bộ, chiến sỹ trên các tàu đang làm nhiệm vụ trên biển.

Thủ tướng hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, các thuyền trưởng các tàu báo cáo tình hình thực hiệm nhiệm vụ của các tàu.

Sau khi nghe các thuyền trưởng trực tiếp báo cáo tình hình thực hiệm nhiệm vụ của các tàu, Thủ tướng biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều cố gắng, cùng với các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, quân đội giao với tinh thần quyết chiến, quyết thắng.

Thủ tướng đề nghị cán bộ, chiến sỹ công tác tốt, kỷ luật tốt, làm hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ; yêu cầu chỉ huy các tàu và lực lượng Cảnh sát biển quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sỹ, đảm bảo sức khỏe thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và bày tỏ tự hào về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giao các nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển... Lực lượng Cảnh sát biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là tình hình trên biển; hiện tốt chức năng là lực lượng chuyên trách của Nhà nước về thực thi pháp luật trên biển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu