Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

Chia sẻ
(VOV5) -Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định tách chức năng quản lý Nhà nước và chức năng kinh doanh

Ngày 17/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng các Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải sau khoảng 10 tháng Ủy ban chính thức đi vào hoạt động.

Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định tách chức năng quản lý Nhà nước và chức năng kinh doanh. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Ủy ban chính thức đi vào hoạt động từ 30/9/2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.- Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Trong khoảng 10 tháng đi vào hoạt động, Ủy ban tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; đã xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty này. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng bởi 19 đơn vị này chiếm lượng vốn khổng lồ, tham gia các cân đối lớn của nền kinh tế, giải quyết việc làm, giữ vững ổn định vĩ mô... 

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, tổng công ty thảo luận theo hướng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Ủy ban hoạt động hiệu quả nhất. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cũng phải có tinh thần cầu thị cao, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong quá trình cơ cấu lại, cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu